Trang mạng của Thủ tướng Thái Lan bị tin tặc tấn công

ANTĐ - Trang mạng cá nhân của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sáng 2-10 đã bị tin tặc tấn công và để lại những tin nhắn bịa đặt.

Hacker đã để lại 8 tin nhắn trên trang cá nhân của bà Yingluck Shinawatra, thông điệp đầu tiên được đăng tải lúc 10h20 có nội dung: “Đất nước này là một doanh nghiệp, chúng tôi làm việc cho những đồng minh, không phải cho người Thái”. Những tin nhắn sau đó chủ yếu đổ lỗi cho các chính sách của chính phủ, tin nhắn cuối cùng có nội dung thách thức bà Yingluck Shinawatra rằng: “Ngay cả trang Twitter của riêng mình, bà cũng không thể bảo vệ được, làm sao bà bảo vệ được đất nước này”.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, Bộ trưởng Công nghệ công tin và truyền thông Thái Lan Anudith Nakornthap cho biết đã xác định nơi ở của hacker này nhưng chưa tiết lộ thông tin. “Chúng tôi sẽ làm hết sức để khắc phục tình trạng này, tuy nhiên, những người dùng Twitter cần phải biết được rằng những thông tin đăng tải trên đó là không đúng sự thật”.

Bộ Công nghệ thông tin và truyền thông Thái Lan dự định cũng sẽ tổ chức họp báo về vấn đề này vào ngày 3-10. Theo thông tin ban đầu, hacker này đã xâm nhập tài khoản của bà Yingluck bằng một chiếc iPhone.