Trang điểm đậm có thể gây trúng nắng

ANTĐ - Vì thói quen, cũng có thể vì muốn tăng độ hấp dẫn hay che đi những khuyết điểm vốn có, nhiều chị em thích trang điểm đậm, ngay cả khi thời tiết đã chuyển sang mùa nắng nóng. Đẹp là cần thiết, nhưng cũng cần lưu ý đến sức khỏe, vì trang điểm đậm trong mùa hè rất có hại cho cơ thể.

- Gây dị ứng, ngứa ngáy. Trong mỹ phẩm có chứa nhiều chất hóa học, thậm chí cả những thành phần có độc tố gây hại cho da. Khi thời tiết nắng nóng, lỗ chân lông nở to hơn, những độc tố trong mỹ phẩm sẽ dễ dàng xâm nhập vào da, gây các phản ứng bất lợi, nhẹ thì ngứa ngáy, nặng hơn thì dị ứng, nổi mề đay.

- Nguyên nhân gây trúng nắng. Mùa hè, cơ thể người tiết ra nhiều mồ hôi hơn, trong khi đó mỹ phẩm lại khiến cho lỗ chân lông bị bịt kín, tắc nghẽn, khiến quá trình bài tiết mồ hôi bị ngăn trở, ảnh hưởng đến khả năng làm mát tự nhiên của cơ thể, dễ dẫn đến tình trạng trúng nắng. Việc không thoát được mồ hôi tương tự cũng gây hại cho da.

- Tăng thêm các nếp nhăn. Mặt trời mùa hè thường có nhiều tia cực tím hơn, trong khi đó một số loại mỹ phẩm lại sản sinh ra những phản ứng hóa học dưới tác động của tia cực tím. Điều này không chỉ khiến tác dụng làm đẹp của việc trang điểm bị mất đi, mà còn tạo thành các nếp nhăn trên bề mặt da hoặc làm da biến dạng.

- Đẩy nhanh lão hóa. Việc trang điểm đậm thường xuyên trong thời gian dài sẽ tăng gánh nặng cho da, hạn chế quá trình trao đổi chất, làm da nhanh lão hóa hơn. Đó là chưa nói đến những loại mỹ phẩm làm đẹp có chứa kim loại nặng, khiến hàm lượng chì trong da vượt mức cho phép, chất lượng da sẽ xấu đi rõ rệt, da mỏng hơn và mẫn cảm hơn.