Trắng đêm xử lý nhiều thanh niên 'càn quấy' đường phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Trong tối 31/7, rạng sáng 1/8, các tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội triển khai lực lượng hóa trang tuần tra trên đia bàn quận Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, phát hiện, bắt giữ 11 phương tiện, 17 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Tối 31/8, tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 11, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) là tổ trưởng làm nhiệm vụ hóa trang tuần tra kiểm soát tại khu vực Cầu Giấy.

Khoảng hơn 21h, tổ tuần tra trên tuyến đường Xuân Thủy hướng Hồ Tùng Mậu phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 34D1-42x.xx có biểu hiện nẹt pô, chạy tốc độ cao đã bí mật bám theo.

Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra kiểm soát các đối tượng vi phạm.

Tổ công tác 141 hóa trang tuần tra kiểm soát các đối tượng vi phạm.

Quá trình đeo bám đến ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông, tổ công tác nhanh chóng áp sát, chặn dừng kiểm tra hành chính tại chỗ. Danh tính nam thanh niên được xác định là Tô Văn L (SN 1996, HKTT: Thị trấn Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở hiện nay: Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau khi giải thích rõ với nam thanh niên về vi phạm của mình, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện về Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy để xử lý theo quy định pháp luật.

Hai nam thanh niên vi phạm bị tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 31/7.

Hai nam thanh niên vi phạm bị tổ công tác Y10/141 phát hiện tối 31/7.

Tiếp tục tuần tra trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, tổ công tác phát hiện nam thanh niên điều khiển xe mô tô BKS: 19E1-308xx có dấu hiệu phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô gây mất trật tự công cộng. Tổ công tác đã bí mật ghi hình lại toàn bộ hành vi vi phạm của đối tượng, đến ngã tư Xuân Thủy - Trần Thái Tông, tổ công tác chặn dừng kiểm tra. Lái xe được làm rõ là Hà Minh T (SN 1998, HKTT: Đoan Hùng, Phú Thọ, tạm trú tai Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội). Đối tượng và phương tiện đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Dịch Vọng Hậu tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khi đồng hồ chuyển sang hơn 23h đêm, đường phố đã thưa thớt, yên tĩnh hơn. Tuy nhiên tuần tra trên đường Cầu Giấy tổ công tác vẫn nghe thấy tiếng nẹt pô đinh tai nhức óc từ một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 19G1-456.xx chạy tốc độ cao. Bí mật bám theo đến trước số nhà 422 Cầu Giấy, tổ công tác chặn dừng kiểm tra. Bất ngờ trước sự xuất hiện của lực lượng 141, nam thanh niên không tránh khỏi lo lắng, sợ hãi. Danh tính nam thanh niên được làm rõ là Bùi Duy H (SN 2001, HKTT: Cẩm Khê, Phú Thọ). Tổ công tác đã yêu cầu H nghe lại chính tiếng pô xe của mình khi vặn ga, H bối rối: Sau này em sẽ không bao giờ làm như thế nữa.

Trung tá Bùi Xuân Phương cho biết: “Trong tối 31/7 rạng sáng 1/8, tổ công tác Y10 hóa trang tuần tra kiểm soát đã phát hiện, chặn giữ 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm, chủ yếu với các lỗi nẹt pô, lạng lách. Quá trình đeo bám tổ công tác đều bí mật ghi hình để làm chứng cứ đấu tranh và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng và người đi đường”.

Thông tin từ Phòng CSGT, trong tối 31/7, rạng sáng 1/8, các tổ công tác 141 triển khai lực lượng hóa trang tuần tra trên đia bàn quận Ba Đình, Cầu Giấy, Tây Hồ, phát hiện, bắt giữ 11 phương tiện, 17 đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây mất trật tự công cộng.

Tính từ tháng 8/2011 đến nay, các tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ 12.152 vụ, 15.376 đối tượng có dấu hiệu phạm tội. Thu giữ 25 súng quân dụng và gần 400 viên đạn; 114 súng, công cụ hỗ trợ và súng tự chế và trên 800 viên đạn; 1 quả lựu đạn, 1 áo giáp chống đạn, 77.900 USD; 1.238 dao, kiếm, đao, lê AK, rìu, nỏ, 252 bình xịt cay; 600 dùi cui các loại; 34,432g chất nổ, 4.580 xe môtô nghi xe tang vật…, trên 20.000g ma túy các loại, 24 cân điện tử, 210 dụng cụ sử dụng ma túy, 1 máy sản xuất tài mà… cùng hàng chục nghìn tang vật khác.