Trang bị kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố quận Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 25-5, Công an quận Hà Đông phối hợp Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội tổ chức khai giảng lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố năm 2022.
Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP cùng CAQ Hà Đông phát biểu tại lễ khai giảng

Lãnh đạo Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP cùng CAQ Hà Đông phát biểu tại lễ khai giảng

Đây là hoạt động cụ thể hóa Quyết định số 3181/QĐ-CAHN-PX02 của Giám đốc CATP Hà Nội về việc mở lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê - Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ CATP; đại diện phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc – CATP; các đồng chí Phó trưởng Công an quận Hà Đông: Thiếu tá Bùi Nhật Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Thượng tá Lê Hữu Hoài, Thượng tá Ngô Tiến Bắc, Thượng tá Nguyễn Minh Khang; cùng đại diện các đội nghiệp vụ, Công an các phường dự buổi khai giảng lớp tập huấn.

Tại lễ khai giảng, Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê đã công bố Quyết định của Giám đốc CATP về việc mở lớp tập huấn pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng bảo vệ dân phố quận Hà Đông.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, Thiếu tá Bùi Nhật Quang - Phó trưởng CAQ Hà Đông nhấn mạnh: trước yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, giảng viên, học viên tham gia lớp tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức có hiệu quả các nội dung, chương trình lớp tập huấn đề ra, bám sát tình hình thực tiễn.

Thông qua lớp tập huấn, lực lượng bảo vệ dân phố sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ; những vấn đề liên quan đến thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như công tác nắm tình hình; công tác phổ biến, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác tham gia hòa giải; công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời có dịp trao đổi những kinh nghiệm xử lý tình huống thực tế trong công tác.

Chỉ huy CAQ Hà Đông mong muốn qua đợt tập huấn, từng đội viên Bảo vệ dân phố sẽ được nâng cao trình độ, năng lực, áp dụng vào thực tiễn để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự vững mạnh tại địa phương.

Dự kiến, trên 150 đội viên Bảo vệ dân phố sẽ tham dự tập huấn trong vòng 3 ngày, từ 25 đến 27-5.

Tin cùng chuyên mục