Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri

ANTĐ - Sáng 29-4, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã tiếp xúc cử tri tại hai quận Bắc và Nam Từ Liêm, trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII.

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, gồm Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và bà Nguyễn Phạm Ý Nhi, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh - Pôn, đã tiếp xúc cử tri tại hai quận Bắc và Nam Từ Liêm, trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, báo cáo với cử tri dự kiến những nội dung chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; và thông báo việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII về những vấn đề cử tri hai quận Bắc và Nam Từ Liêm quan tâm như: tình trạng dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông trên địa bàn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân khu tập thể xí nghiệp gỗ Chèm;  kinh phí xây dựng hạ tầng phục vụ dân sinh sau khi thành lập hai quận mới.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung thông báo kết quả trả lời ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 6,
Quốc hội khóa XIII


Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đã lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến phản ánh, đóng góp, cũng như nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như quản lý đô thị, các dự án treo, y tế, giáo dục, bảo hiểm xã hội…

Bày tỏ niềm tin tưởng vào những kết quả trong kỳ họp Quốc hội khóa tới, cử tri Nguyễn Thị Bích Thuận, tổ dân phố số 10, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, cũng đã thông tin những người dân trong tổ dân phố trên nhiều năm qua vẫn phải mua điện bên ngoài với giá cao, đồng thời kiến nghị với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 cùng với các cơ quan chức năng sớm giải quyết, giúp bà con trong tổ dân phố được hòa với lưới điện của quận, giảm thiểu những khó khăn trong sinh hoạt.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri ảnh 2
Cử tri Đỗ Thị Huyền nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc


Bên cạnh nhiều ý kiến của cử tri kiến nghị với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 về một số dự án hiện vẫn đang nằm trong quy hoạch treo hoặc chưa được triển khai, đại biểu Đỗ Thị Huyền, đại diện cho Hội người khuyết tật đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 đưa vấn đề bảo vệ người khuyết tật, tránh phân biệt, kỳ thị cũng như tạo ra môi trường làm việc, cạnh tranh bình đẳng giữa người khuyết tật và người bình thường để giúp người khuyết tật có nhiều cơ hội trong tìm kiếm việc làm, hòa nhập, cống hiến cho xã hội…

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri ảnh 3
Các cử tri trao đổi trong giờ giải lao


Đề cập đến vấn đề bảo hiểm xã hội, tuyên truyền ý thức pháp luật, nhiều cử tri cũng bày tỏ những kiến nghị liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT, vệ sinh môi trường….

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo UBND hai quận Bắc và Nam Từ Liêm đã trả lời một số vấn đề cử tri nêu ra trên địa bàn thuộc thẩm quyền giải quyết của quận.

Thay mặt Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5, ông Đinh Xuân Thảo đã tiếp thu ý kiến giải trình 14 nhóm vấn đề chính được cử tri hai quận Bắc và Nam Từ Liêm kiến nghị và sẽ chuyển tới Chính phủ, Quốc hội. Ông Đinh Xuân Thảo cũng đề nghị, các cơ quan chức năng cấp cơ sở trong thẩm quyền của mình cần nghiêm túc tiếp thu và giải quyết ngay những vấn đề tồn tại mà cử tri đã kiến nghị.

Tin cùng chuyên mục