Trận đấu ở Pháp phải hủy vì CĐV tràn xuống sân loạn đả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Trận đấu tâm điểm giữa Nice và Marseille ở vòng 3 Ligue 1 rạng sáng nay (23-8) đã bị hủy giữa chừng, sau khi nhiều CĐV quá khích tràn xuống sân tấn công đội khách, khiến những cầu thủ như Dimitri Payet hay Matteo Guendouzi "ăn đủ".

Ở trận này, đội chủ nhà Nice dẫn trước 1-0 cho đến khi trận đấu trôi về những phút cuối, thì Payet của Marseille bị đám đông ném chai vào đầu trong tình huống chuẩn bị đá phạt góc ở phút 74.

Màn loạn đả trên sân Nice tạo ra hình ảnh xấu xí
Màn loạn đả trên sân Nice tạo ra hình ảnh xấu xí

Payet tỏ ra đau đớn nhưng lập tức đứng dậy và ném trả chai nước về phía khán đài. Đó là hành động châm ngòi cho màn loạn đả, khi một vài fan quá khích vượt rào tràn xuống sân đòi ăn thua đủ với Payet và đồng đội.

Một CĐV quá khích (phải) tấn công cầu thủ Marseille
Một CĐV quá khích (phải) tấn công cầu thủ Marseille

Các cầu thủ chủ nhà và nhân viên an ninh đã cố hết sức can ngăn, nhưng không hiểu lời qua tiếng lại thế nào mà sau đó, một vài thành viên của Nice cũng lao về phía cầu thủ Marseille tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Sau khi lực lượng an ninh có mặt và ổn định tình hình, trọng tài cho tiếp tục trận đấu nhưng các cầu thủ Marseille từ chối.

Trong chia sẻ lên mạng xã hội sau đó, những cầu thủ như Dimitri Payet, Luan Peres hay Matteo Guendouzi cho thấy mình bị dính đòn với những vết bầm, trầy xước trên người. Trận đấu bị hủy kết quả và chưa biết BTC Ligue 1 sẽ xử lý vụ việc này ra sao.

Luan Peres bị đánh bầm cả phần cổ
Luan Peres bị đánh bầm cả phần cổ
Vết tích trên lưng Payet sau màn loạn đả
Vết tích trên lưng Payet sau màn loạn đả