Trận chiến mới giữa Facebook và Google?

ANTĐ -  Chris Sacca, cổ đông lớn nhất của Twitter khẳng định rằng có rất nhiều công ty lớn muốn mua lại Twitter. Trong đó, Google và Facebook là hai “ứng cử viên” sáng giá và có tiềm năng.

Trong một cuộc phỏng vấn với Emily Chang ( phóng viên Bloomberg), Chris Sacca có nói rằng: “Tôi nghĩ rằng Google rất muốn mua lại Twitter”. Nhưng ông cũng thêm rằng Mark Zuckerberg (người sáng lập Facebook) sẽ không để điều ấy xảy ra.

Mark ZuckerbergChris Sacca đã trích dẫn quan điểm của Mark Zuckerberg để xác thực thông tin này, ông trả lời phóng viên:"Quan điểm của Mark về Twitter khá rõ ràng, anh ta cho rằng Twitter vẫn chưa tận dụng hết mọi lợi thế của mình để phát triển ở tầm cao hơn và nếu có cơ hội sở hữu thì anh ta sẽ cải thiện nó tốt hơn".

Có thể thấy Google và Facebook là hai “ứng cử viên” sáng giá và có tiềm năng trong việc mua lại Twitter. Không dừng lại ở đó, khi được hỏi liệu còn có “ông lớn” nào quan tâm đến thương vụ này không thì Chris Sacca cũng úp mở về việc Microsoft cũng muốn lăm le tranh giành với hai tên tuổi lớn ấy.

Mặc dù vậy đứng trên quan điểm có nhân thì Chris Sacca nhận định rằng Twitter không cần phải bán mình lại cho bất cứ ai bởi vì ông cho rằng thay vì chờ đợi một "thánh nhân" đến hỗ trợ thì hãy tự "làm mới chính bản thân mình".