Trấn áp kịp thời đối tượng côn đồ hung hãn rút dao tấn công Cảnh sát 141

ANTD.VN - Khi vừa thấy tổ công tác 141 ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng côn đồ hung hãn bất ngờ rút dao bầu sắc nhọn thủ trên người để tấn công cảnh sát. Ngay lập tức, đối tượng bị trấn áp kịp thời, song dù bị khống chế, kẻ ngông cuồng tiếp tục có lời lẽ lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Tối 30-5-2019, tổ công tác Y13/141 do Đại úy Lê Văn Hưng (Đội phó Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Chu Văn An - Quang Trung (quận Hà Đông).

Đối tượng côn đồ hung hãn đã dùng dao bầu tấn công Cảnh sát 141

Đến 21h40, tổ công tác phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy hiệu lệnh của cảnh sát, đối tượng không chấp hành, mà tỏ thái độ chống đối.

Nguy hiểm hơn, đối tượng côn đồ còn rút dao bầu sắc nhọn giắt trong người để tấn công cảnh sát. Ngay lập tức, các cán bộ của tổ Y13/141 trấn áp đối tượng manh động. Tên này sau đó bỏ chạy về phía cầu Đen.

Các cán bộ của tổ công tác đã bố trí đội hình truy đuổi, sau gần 1km thì khống chế được đối tượng côn đồ nói trên. Điều đáng nói là mặc dù đã bị khống chế, kẻ chống đối liên tục có lời lẽ lăng mạ, thách thức và đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Danh tính của đối tượng côn đồ được làm rõ là Nhữ Thanh Cảnh (SN 1971, trú tại tổ 8, phường Phúc La, quận Hà Đông). Sau đó, tổ Y13/141 đã lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật.

"Khi làm nhiệm vụ, các tổ công tác 141 thường xuyên phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Trong vụ việc vừa qua, chúng tôi đã phản ứng kịp thời, tránh thương vong trước kẻ côn đồ manh động, nhanh chóng khống chế đối tượng, không để hắn gây hại cho người dân xung quanh", Đại úy Lê Văn Hưng bày tỏ.