Trầm cảm khi mang thai làm tăng nguy cơ sinh non

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ bị các triệu chứng trầm cảm khi mang thai tăng khả năng sinh con sớm.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số hơn 14.000 phụ nữ mang thai, những người có kết quả sàng lọc dương tính với trầm cảm tăng nguy cơ sinh non: 14% sinh con trước tuần thứ 37 của thai kỳ so với 10% ở những phụ nữ khác.

Các nhà nghiên cứu cũng tính đến một số yếu tố nguy cơ khác như chủng tộc và độ tuổi của mẹ và thấy rằng trầm cảm là có liên quan với nguy cơ sinh non.

Tuy nhiên các tác giả cũng lưu ý rằng mặc dù nghiên cứu này phát hiện ra mối liên quan song nó không chứng minh rằng trầm cảm trực tiếp gây sinh non.

Tiến sĩ Richard K. Silver thuộc Hệ thống y tế Đại học NorthShore  và Đại học Chicago ở Illinois (Mỹ) nói các kết quả này phù hợp với những nghiên cứu trước đây cho thấy mối liên quan giữa trầm cảm trước khi sinh và nguy cơ sinh non.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí American Journal of Obstetrics & Gynecology.