Trai làng “ôm bảng” cá độ bóng đá

ANTĐ - Sau khi mua tài khoản cá cược trên mạng internet, Hậu đứng ra nhận “độ” của những người chơi.
Ngày 27-6, CAH Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng internet. Gần chục đối tượng liên quan đang bị tạm giữ trong đó có Nguyễn Bá Hậu (SN 1987), Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1984), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1986), Nguyễn Viết Mùi (SN 1991), Phùng Xuân Thắng (SN 1990), Phùng Xuân Trường (SN 1992), Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1989, đều ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ).

Cơ quan công an đang tạm giữ các đối tượng liên quan để phân loại, điều tra mở rộng

Trước đó, vào đêm 24-6, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Nguyễn Bá Hậu đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cơ quan công an thu giữ tại chỗ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 17 tờ giấy A4 ghi cá độ với số lượng tiền giao dịch trên 54 triệu đồng. Cơ quan CSĐT đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Bá Hậu, qua đó thu giữ một lượng lớn tiền mặt, 78 “bảng” ghi cá độ bóng đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, Hậu khai nhận, từ đầu tháng 6-2014 đã lập một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet, sau đó nhận “độ” của những người chơi có tên trên. Cơ quan CSĐT - CAH Chương mỹ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.