Trách nhiệm bảo vệ môi trường

ANTĐ - Tôi đã đọc kỹ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này và nhận thấy Đảng và Nhà nước ta đã nghiên cứu, bổ sung nhiều nội dung mới vào Dự thảo nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Tôi đơn cử về Điều 46 (mới) có nêu rõ “1. Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành.  2. Mọi người có nghĩa vụ bảo vệ môi trường”. Rõ ràng đây là một vấn đề được người dân quan tâm và chúng ta luôn phải đặt câu hỏi để có quyền được sống trong môi trường lành mạnh thì mỗi người dân phải có nghĩa vụ bảo vệ môi trường vốn đang bị ảnh hưởng trong quá trình đô thị hóa hiện nay.

Trước hết, theo tôi, để  bảo vệ môi trường các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức tự giác bảo vệ môi trường, trở thành thói quen sinh hoạt hàng ngày của mọi người dân. Chúng ta phát động và xây dựng thành phố, khu dân cư, thôn xóm Xanh - Sạch - Đẹp, văn minh phải xuất phát từ những việc nhỏ nhất như giáo dục người dân không xả rác ra ngoài đường, nơi công cộng, viết bậy, vẽ bậy…Trong trường hợp người dân không chấp hành, cố tình vi phạm thì cần có chế tài xử lý nghiêm, giống như một số quốc gia trong khu vực đã áp dụng từ lâu. 

Để nâng cao trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường thì không chỉ người dân mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng phải chấp hành các quy định hiện hành trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Mọi hành vi gây ô nhiễm môi trường, xả thải chất độc hại chưa qua xử lý ra môi trường, “nhập khẩu” rác công nghiệp, nội tạng động thực vật không đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cần bị phát hiện, xử lý  nghiêm. Một vấn đề khiến người dân Hà Nội và nhiều thành phố lớn đang quan tâm và lo lắng là tình trạng gia tăng ô nhiễm không khí do quá trình đô thị hóa, lượng phương tiện lưu thông trên đường nội đô  tăng nhanh, “nhả” lượng khí thải độc hại rất lớn vào môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân. Chính vì vậy, thời gian tới, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân, tuyên truyền giáo dục người dân, các cơ quan, đơn vị  nâng cao ý thức bảo vệ môi trường phải đi liền với chế tài xử phạt nghiêm minh…