Trà từ phân gấu trúc

ANTĐ - Anh An Diễm Thạch, một giảng viên, chuyên gia về động vật hoang dã ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã thu gom 5 tấn phân gấu trúc với mục đích để tạo ra một loại trà đắt nhất thế giới - Trà phân gấu trúc.
Trà từ phân gấu trúc ảnh 1
Nếu thành công, trà từ phân gấu trúc sẽ là loại trà đắt nhất thế giới (Ảnh minh họa)

Anh An Diễm Thạch cho rằng, phân gấu trúc sẽ làm tăng mùi vị độc đáo của loại trà này và nó sẽ khiến cho những người sành sỏi ưa chuộng. “Gấu trúc là loài vật có hệ tiêu hóa rất kém, chúng chỉ tiêu thụ được khoảng 30% lượng thức ăn. Vì thế phân gấu trúc rất giàu chất xơ và chất dinh dưỡng. Nó có hương vị rất hấp dẫn, đặc trưng khi chế tạo thành thức uống” - anh An Diễm Thạch giải thích. Anh hy vọng sẽ lập kỷ lục thế giới về giá thành loại trà đắt nhất mà anh tin rằng có thể bán được với giá 50.000 bảng/kg. Loại cà phê đắt nhất trên thế giới hiện nay là cà phê cầy hương Indonesia Kopi luwak, được chế biến từ phân của loài cây hương ăn sau khi chúng ăn hạt cà phê.