Trả lại trong sạch cho bóng đá Việt Nam

ANTĐ - Sáng 1-8, Cục CSĐT tội phạm về TTXH – Bộ Công an đã có cuộc làm việc với lãnh đạo VFF tại TP.HCM để thảo luận, đưa ra những phương án phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong bóng đá. Cuộc làm việc nằm trong chương trình Hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc 2014 tại TP.HCM. 

Những cầu thủ dính vào tiêu cực sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng một lần nữa nhấn mạnh việc chống tiêu cực trong bóng đá Việt Nam là vấn đề bức thiết hiện nay, nhất là sau khi xảy ra hai vụ đánh bạc, dàn xếp tỷ số của nhóm 9 cầu thủ V.Ninh Bình ở AFC Cup 2014, cũng như nhóm 6 cầu thủ Đồng Nai làm độ ở trận Than Quảng Ninh - Đồng Nai thuộc vòng 21 V-League 2014.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến khẳng định, phòng chống tiêu cực trong bóng đá là công việc mà Cục CSĐT tội phạm về TTXH sẽ làm mạnh, làm tới cùng để quét sạch những “con sâu làm rầu nồi canh”. Bóng đá là môn thể thao được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. “Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VFF trong việc đấu tranh loại trừ tội phạm trong bóng đá. Đây cũng là một phần đóng góp của Cục CSĐT tội phạm về TTXH – Bộ Công an nhằm trả lại sự trong sạch cho bóng đá Việt Nam, lấy lại niềm tin của những người hâm mộ chân chính”, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến nói.

Trong khi đó, ông Lê Hùng Dũng cũng khẳng định, VFF sẽ kiên quyết đấu tranh với tiêu cực. VFF đề nghị Cục CSĐT tội phạm về TTXH tiếp tục hỗ trợ, tăng cường đẩy mạnh việc phòng chống các hiện tượng tiêu cực không chỉ ở mùa giải năm nay mà còn cho cả nhiều mùa giải tiếp theo; từ đó, có hướng xử lý, ngăn chặn, triệt phá các đường dây mua bán độ đã và đang đục phá, kìm hãm sự phát triển của bóng đá Việt Nam. “Giới cá độ bóng đá ở Việt Nam ngày càng táo tợn và luôn thách thức dư luận. Từ trước đến nay, khá nhiều trận đấu ở V-League có biểu hiện nghi vấn nhưng chúng ta bất lực vì không tìm được chứng cứ. Nhưng từ thời điểm này, nhất là sau khi 2 vụ tiêu cực liên tiếp bị cơ quan công an điều tra làm rõ, tôi tin rằng  những cầu thủ dính líu đến tiêu cực không chỉ dừng lại ở đó. Những vụ án như vậy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Sẽ còn nhiều cá nhân nữa bị lôi ra ánh sáng, tất cả vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói.

Cũng theo ông Lê Hùng Dũng, những cầu thủ “dính chàm” ở CLB Ninh Bình và Đồng Nai sẽ bị đề nghị cấm thi đấu vĩnh viễn, không có cơ hội làm lại từ đầu để coi đó như một bài học lớn làm gương cho các cầu thủ khác.

9 cầu thủ của V.Ninh Bình bị cấm thi đấu quốc tế 

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa  ra thông báo đình chỉ thi đấu đối với 9 cầu thủ của CLB V.Ninh Bình do có liên quan đến dàn xếp tỷ số khi thi đấu ở AFC Cup 2014 đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. 

Thông báo của AFC được gửi tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ngày 31-7. 9 cầu thủ bị đình chỉ thi đấu quốc tế gồm: Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Mạnh Dũng, Chu Ngọc Anh, Lê Quang Hùng, Nguyễn Xuân Phú, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hưng, Lê Văn Duyệt và Nguyễn Gia Từ. Lệnh cấm thi đấu quốc tế của AFC đối với các cầu thủ trên kéo dài từ nay đến ngày 20-11-2014. Sau đó, căn cứ vào quyết định của tòa án, AFC sẽ có những thông báo tiếp theo liên quan đến nhóm cầu thủ này.