Trả lại tiền cho công dân Ả rập Xê út

ANTĐ - Được sự ủy quyền của Ban Giám đốc CATP Hà Nội, chiều 12-9, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức bàn giao số tiền 1.500USD cho Đại sứ quán Ả Rập Xê Út để trao trả lại cho công dân.

Trước đó, ngày 10-5, Đại sứ quán Ả Rập Xê Út đã có Công hàm gửi Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an thông báo về việc công dân của nước này là ông Zidane Heendy Anazi khiếu nại ông Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1980, trú tại Mai Châu, Đại Mạch, Đông Anh -  Hà Nội nhận 1.500USD để tìm giúp một nữ giúp việc gia đình nhưng ông Dũng không thực hiện như cam kết. 

Qua điều tra, CATP Hà Nội xác định Nguyễn Tiến Dũng có nhận tiền để tìm nữ giúp việc cho gia đình ông Zidane Heendy Anazi. Hiện, Dũng đã xuất cảnh đi lao động tại Singapore và để lại 1.500USD cho gia đình trả lại ông Zidane Heen Anazi. Gia đình Dũng đã tự nguyện giao nộp số tiền trên cho cơ quan Công an.

Phát biểu  buổi tại buổi bàn giao tài sản cho Đại sứ quán Ả Rập Xê út, Thiếu tướng Trần Gia Cường - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Công an đánh giá cao tinh thần trách nhiệm với công việc của các đơn vị chức năng CATP. Mặc dù số tài sản trên không phải là lớn nhưng cho thấy công tác đảm bảo an ninh an toàn đối với các công dân nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt  Nam luôn được lực lượng Công an coi trọng.