Trả lại tàu lặn, Trung Quốc vẫn bị Mỹ chỉ trích

ANTD.VN - Mỹ nói rằng Trung Quốc đã trả lại tàu lặn không người lái mà Bắc Kinh thu giữ ở Biển Đông, nhưng chỉ trích Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế.

Tàu lặn không người lái của Hải quân Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19-12 ra thông cáo cho biết, tàu lặn này đã được bàn giao trong vùng biển gần nơi nó bị tàu hải quân Trung Quốc thu giữ hôm thứ 5 tuần trước ở Biển Đông.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ, hoạt động khảo sát hải dương học được tiến hành ở vùng biển quốc tế, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cũng trong thông cáo, Mỹ kêu gọi chính quyền Trung Quốc thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo đúng luật pháp quốc tế và kiềm chế không có thêm các hành động cản trở hoạt động hợp pháp của Mỹ.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho rằng, hoạt động thu thập dữ liệu về nhiệt độ nước và độ mặn của tàu lặn không người lái là rất cần thiết cho các hoạt động tàu ngầm. Họ dự kiến sẽ tiếp tục điều tra sự việc và phân tích mục đích của Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 20-12 đã ra thông cáo bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng tàu lặn không người lái bị thu giữ bất hợp pháp. Trung Quốc cho biết, tàu hải quân nước này đã phát hiện một thiết bị “lạ” và kiểm tra nó để ngăn ngừa các vấn đề an toàn hàng hải.