Tra cứu điểm sớm sẽ mất tiền oan

ANTĐ - Theo quy định của Bộ  GD-ĐT, đến ngày 20-7, các cụm thi sẽ hoàn tất công tác chấm thi THPT quốc gia và ngày 1-8 sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, hiện nhiều website đã công bố: “Đã có điểm thi THPT 2015” và mời chào phụ huynh, thí sinh tra cứu điểm thi mất phí. Nếu vì nóng lòng muốn biết kết quả sớm, người gửi tin nhắn vào đầu số 87xx để tra cứu theo hướng dẫn sẽ bị trừ 15.000 đồng để nhận được một tin nhắn: “Sẽ gửi tin ngay sau khi có dữ liệu”. Để tránh mất tiền, phụ huynh và thí sinh nên theo dõi và tra cứu điểm thi trên các website chính thức của các trường đại học chủ trì cụm thi, Sở GD-ĐT và Bộ GD-ĐT.