Trả 1000 USD thuê người khuyết tật xếp hàng vào công viên

ANTĐ - Một bà mẹ giàu có ở Mahattan, Mỹ đã không ngần ngại bỏ ra 1000 USD (tương đương 20 triệu VND) để thuê người khuyết tật được ưu tiên xếp hàng hộ. 
Người mẹ này đã nhanh nhạy sử dụng dịch vụ "hướng dẫn viên người khuyết tật" để thoát khỏi cảnh xếp hàng dài đứng chờ cùng con vào các khu vui chơi ở Disney. 
Thị trường "chợ đen" kinh doanh dịch vụ này mới được phát hiện ở các công viên Disney Land, Mỹ. Giá cho mỗi giờ một hướng dẫn viên phải đi lại bằng xe lăn dẫn khách trung bình từ 130 USD/giờ đến 1040 USD cho cả buổi chơi 8 tiếng ở đây. 
"Con gái tôi chỉ phải chờ 1 phút để vào khi Small World - những đứa trẻ khác phải chờ những hai tiếng rưỡi thì mới vào được", một bà mẹ sử dụng dịch vụ này của công ty có tên Dream Tours Florida trả lời tờ The New York Post. 


Trả 1000 USD thuê người khuyết tật xếp hàng vào công viên  ảnh 1
Các khu vui chơi ở Disney Land luôn rất đông đúc, việc xếp hàng dài suốt nhiều tiếng đồng hồ để vào được các khu trò chơi là việc thường xuyên diễn ra ở đây 
Tận dụng lợi thế được ưu tiên đối với những người tàn tật ở Disney Land, họ sẽ không phải xếp hàng mà được ưu tiên vào thẳng các khu vui chơi. Những kẻ nhanh nhạy với thời cơ, đã mở ra dịch vụ này để môi giới những người khuyết tật giả làm một thành viên trong gia đình du khách đến Disney Land, giúp họ được ưu tiên với hàng dài người đang xếp hàng chờ vào chơi. 
Một công ty khác ở Disney Land Florida còn cung cấp dịch vụ này cho các khách du lịch VIP với mức giá cao hơn, từ 310 USD đến 380 USD một giờ. 
Liên lạc với Ryan Clements người mở công ty Dream Tours Florida với bạn gái Jacie Christiano, công ty mà người mẹ giàu có ở Mahattan đã sử dụng dịch vụ. Anh ta nói bạn gái mình bị chứng bệnh tự kỷ ám thị và cần xe hỗ trợ người khuyết tật để đi, nhưng cô ấy chưa bao giờ dùng điều đó để được ưu tiên khi xếp hàng.