TP.HCM: Cướp giật rất liều mạng

ANTĐ - Từ tháng 9-2012 đến nay, theo báo cáo nhanh của Phòng CSĐT về TTXH CATP HCM, số vụ cướp, cướp giật trên địa bàn đã tăng rất nhanh với mức độ gây án liều lĩnh và ngày càng manh động hơn. Bên cạnh đó, số đối tượng có tiền án, tiền sự về các địa phương không chỉ làm phức tạp thêm tình hình, gây khó khăn cho công tác quản lý của lực lượng công an, mà một số còn tái phạm tội nguy hiểm…

Cướp giật hoành hành ở ngay các khu vực đông đúc. Ảnh: TTO

Những tên cướp hung hãn

Trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM), anh Nguyễn Đoàn Quý đang đi xe gắn máy thì bị Lê Văn Tính và Đặng Như Ý (cùng quê Quảng Ngãi) ngang nhiên giật túi xách. Anh Quý tri hô và truy đuổi, đã bị các đối tượng đạp ngã, bị thương nặng. Trong quá trình đuổi bắt, Đại úy Đào Khánh Nam thuộc Công an quận 9 cũng bị tên Ý vung dao chống trả, bị thương ở vai… Ngày 12-10, các trinh sát Công an quận 9 phát hiện Tạ Duy Phương (SN 1985, quê Thái Thụy, Thái Bình) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1988, quê Gia Bình, Bắc Ninh) mang dao lên xe buýt chuẩn bị trộm cướp.

Truy xét đối tượng, các trinh sát xác định Phương và Tuấn chính là 2 đối tượng liều lĩnh kề dao nhọn vào cổ, khống chế lái xe taxi cướp tiền đêm 11-9 tại phường Tân Phú, quận 9. Cùng ngày 12-10, Công an quận 3 bắt Huỳnh Thế Phát (trú quận 11). Chiều 10-10, Phát điều khiển xe máy qua nhiều tuyến đường đông đúc trung tâm thành phố, đến trước số nhà 534 Nguyễn Thị Minh Khai (phường 2, quận 3), đã giật chiếc máy ảnh của ông Tymothy Markchandler (quốc tịch Anh, tạm trú quận 1) đang đi bộ trên hè. Lúc này, trinh sát Phòng CSĐT về TTXH CATP HCM đang tuần tra, phát hiện và truy đuổi, bắt gọn đối tượng. 

Ngày 17-9 trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, dù đường khá đông nhưng Cao Trung Lập (trú quận Bình Tân) vẫn cướp giật túi xách đựng máy tính của anh Hoàng Văn Tri, khi bị truy đuổi, Lập đã rút dao đâm liên tiếp khiến anh Tri tử nạn, Đại úy Võ Sỹ Hoàng, Công an quận Bình Tân trên đường đi học đã lao vào bắt cướp, cũng bị tên Lập đâm bị thương nặng. Giữa tháng 9-2012, trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Hữu Thọ... thuộc quận 7 liên tiếp xảy ra các vụ cướp rất táo tợn; các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công người đi đường lúc đêm khuya để cướp xe máy, gây lo lắng cho người dân quận 7, Bình Chánh.

Quyết ngăn ngừa tội phạm, trả lại sự an tâm cho người dân, Công an quận 7 đã tích cực điều tra phá án, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thủy Hoàng (SN 1988, trú tại quận Phú Nhuận), Cô Khương Duy, Nguyễn Hoàng Hiếu (cùng SN 1988, đều trú quận 7), Lê Nguyễn Minh Hải (SN 1985, trú quận 1), Chung Thanh Toàn (SN 1994, trú quận 4). Thiếu tá Phạm Văn Giao - Đội phó Đội hình sự, Công an quận 7 cho biết, trong một thời gian ngắn, nhóm cướp này đã thực hiện trót lọt 28 vụ; trong các vụ cướp, các đối tượng đều mang theo hung khí, khi bị công an hoặc người dân truy bắt, bọn chúng liều lĩnh chống trả tới cùng. 

Không để cái ác hoành hành

Trước thực trạng tội phạm cướp, cướp giật gia tăng gây phức tạp tình hình ANTT, gây khó khăn cho công tác quản lý của lực lượng công an cũng như làm xấu hình ảnh thân thiện, yên lành của thành phố, UBND TP.HCM có văn bản chỉ đạo CATP HCM cùng các quận, huyện kiên quyết lập lại ANTT, đặc biệt là khu du lịch trung tâm thành phố và các tuyến đường giáp ranh. Đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Trưởng Công an quận 7 cho rằng, trước đây, các đối tượng cướp giật thường hoạt động đêm khuya trên những tuyến đường vắng, thì nay chúng liều lĩnh, táo tợn hơn, hoạt động ngay các khu vực đông đúc và rất manh động sẵn sàng chống trả đến cùng người truy đuổi. Trung tá Nguyễn Lê Hùng, Đội trưởng Đội CSHS cho biết: Nạn cướp giật tăng một phần do người dân sơ hở, thiếu cảnh giác, để túi xách, laptop, điện thoại, trang sức hớ hênh...

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP.HCM cho rằng, đa số các vụ cướp giật gần đây đều liên quan đến các đối tượng đã có tiền án, tiền sự, sử dụng hung khí, trong đó nhiều đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay, roi điện… sự liều lĩnh và tàn bạo của chúng gây rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cho nhân dân cũng như các lực lượng công an khi truy bắt. Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành khẳng định: Không để cái ác trỗi dậy, hoành hành. CATP HCM với nòng cốt là lực lượng hình sự đặc nhiệm phối hợp với các “Hiệp sỹ đường phố”, thanh niên xung phong, sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết trấn áp loại hình tội phạm cướp, cướp giật, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Thời gian tới, CATP HCM sẽ xin ý kiến UBND TP và Bộ Công an nghiên cứu mô hình đặc nhiệm 141 rất hiệu quả của CA HN nhằm triệt xóa nạn cướp, cướp giật trên địa bàn thành phố.