TP.HCM: Cưỡng đoạt 4,7 triệu đồng vì nghi nhìn trộm

ANTĐ - Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự 2 nghi can gồm: Nguyễn Hữu Phát và Phạm Văn Tường (cùng SN 1989, trú tỉnh Quảng Ninh, tạm trú quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Công an đang làm rõ hành vi có liên quan của Lê Thái Thùy T (SN 1994, trú quận Bình Thạnh) để xử lý sau.

Theo điều tra, nhóm 3 đối tượng trên thuê phòng trọ ở đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Phòng cạnh đó là anh N.X.V (SN 1994, trú tỉnh Đồng Nai) thuê. Chiều 23-12 nhóm Phát, Tường và T cự cãi và uy hiếp anh V vì 3 người này khẳng định anh V đã lén nhìn trộm chị T lúc đang tắm. Sau đó, nhóm 3 đối tượng nhiều lần đe dọa để buộc anh V phải đưa tổng cộng hơn 4,7 triệu đồng. Do bị ép đưa tiền liên tục nên sáng 29-12, anh V đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Phát, Tường, riêng nghi can T đang bị bệnh nên công an chờ làm rõ, xử lý sau.