TP.HCM có thể sẽ ngập nặng như Bangkok

ANTĐ - Nhiều khu vực của TP.HCM đang ngập nặng chưa từng có, nhiều điểm ngập đến 1,57m dù thành phố đang đầu tư tới 800 triệu USD cho dự án chống ngập. Hàng năm TP.HCM lún 2-3cm, mực nước ở các sông Đồng Nai, Sài Gòn có xu hướng lên cao trên 1,7m khiến 60.000ha thuộc các khu vực trũng thấp: Củ Chi, Bình Chánh, quận 2, 6, 7, 8, Bình Thạnh, Nhà Bè, Thủ Đức đang bị đe dọa…

Với các khu vực nội thành, tốc độ đô thị hóa nhanh, hồ ao bị lấp trong khi hệ thống thoát nước chưa cải thiện, nếu xảy ra các trận mưa lớn có lượng mưa trên 100mm trùng với triều cường dâng cao, việc ngập kéo dài trên diện rộng cơ bản vẫn không thể giải quyết. Vì vậy, để TP.HCM không ngập lụt nặng nề như xảy ra ở Bangkok, Thái Lan, khi xảy ra mưa lớn trên toàn khu vực, các hồ chứa ở thượng nguồn phải chủ động cắt lũ, điều tiết xả nước phân lũ đồng bộ… Một hệ thống cảnh báo sớm, một cơ chế điều hành hiệu quả và có đủ thẩm quyền cùng chiến lược ứng phó đúng đắn của TP.HCM và các tỉnh liên quan là điều mà chúng ta đang cần.