TP.HCM: Chương trình vui Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014

ANTĐ - Ngoài điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tầm cao tại cửa hầm sông Sài Gòn và Công viên lịch sử văn hóa dân tộc ở quận 9, 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân TP.HCM vui đón Tết sẽ tổ chức ở Đền tưởng niệm liệt sỹ Bến Dược, huyện Củ Chi; Khu tưởng niệm liệt sỹ ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn; Khu di tíc lịch sử Bàu Cò, huyện Bình Chánh; SVĐ huyện Cần Giờ. Thời điểm bắn pháo hoa lúc 0h ngày 31-1 với thời lượng 15 phút.

Sự kiện được nhiều người dân TP.HCM và du khách quan tâm nhất và cũng là nét văn hóa  đặc trưng nhất của Tết Nguyên đán tại TP.HCM là đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 11 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”, được khai mạc vào đêm 28 tháng Chạp (28-1) và bế mạc vào đêm mùng 3-2 (mùng 4 Tết). Hội hoa xuân Giáp Ngọ 2014 cũng diễn ra tại Công viên Tao Đàn với 6.000 hiện vật được khai mạc đêm 25 tháng Chạp, phục vụ người dân trong một tuần với giá vé 20.000 đồng/người, trẻ em dưới 12 tuổi được miễn phí.

Cùng thời khắc bắn pháo hoa chào mừng Xuân mới, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ hội chào mừng năm mới gồm: Lễ hội ánh sáng đường phố (từ 23 tháng Chạp đến mồng 8 Tết); Lễ hội đường sách tại khu vực đường Nguyễn Huệ - Mạc Thị Bưởi - Ngô Đức Kế (từ 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết); Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sân khấu Sen Hồng (Công viên 23-9), Công viên Gia Định, sân khấu đường Trường Sa (trước NTĐ Rạch Miễu, quận Phú Nhuận)...