Toyota Việt Nam đóng 593 triệu USD tiền thuế

ANTĐ - Toyota Việt Nam (TMV) góp mặt trong đội ngũ những doanh nghiệp nộp thuế hàng đầu cho Nhà nước.

Lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm hình thành và phát triển, trong năm 2013, TMV đạt kỷ lục về sản lượng sản xuất với hơn 31.000 xe và đánh dấu mốc son trong quá trình phát triển sản xuất khi chiếc xe xuất xưởng thứ 250.000 được lăn bánh ra khỏi dây chuyền (vào tháng 10 năm 2013).

Cũng trong năm 2013, TMV ghi thêm kỷ lục mới về doanh số bán hàng với 33.288 xe được giao tới tay người tiêu dùng (tăng 34% so với năm 2012), giúp thị phần trong VAMA đạt 34,4%, tăng 3,5% so với năm 2012.

Với hệ thống Đại lý hoạt động tiêu chuẩn và không ngừng được mở rộng, năm 2013, TMV đón tiếp 625.707 lượt xe vào dịch vụ, tăng 13% so với năm 2012. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, giá trị kim nghạch xuất khẩu phụ tùng của TMV đạt 39,2 triệu USD – mức kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu.

Toyota Việt Nam đang xây chắc ngôi đầu tại thị trường ô tô nội địa


Trong năm 2013, giá trị kim nghạch xuất khẩu phụ tùng của TMV đạt trên 39,2 triệu USD, đã góp phần nâng tổng giá trị kim nghạch xuất khẩu tích lũy lên trên 246 triệu USD sau hơn 9 năm Trung tâm xuất khẩu phụ tùng ô tô Toyota đi vào hoạt động. Đồng thời, với sự thành công trong hoạt động sản xuất kinh doanh, TMV đã đóng góp thuế vào ngân sách Nhà nước trên 593 triệu USD.

Trước đó, tháng 10-2013, TMV đã tổ chức Lễ xuất xưởng chiếc xe thứ 250.000 tại nhà máy lắp ráp TMV. Đây là một mốc son đánh dấu sự phát triển của TMV trong việc mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Từ chỗ chỉ sản xuất được 2 xe/ngày và 212 xe/năm trong năm hoạt động đầu tiên tại Việt Nam (1996), đến nay năng lực sản xuất của TMV đã đạt con số ấn tượng 140 xe/ngày và sản lượng trung bình hàng năm đã lên tới hơn 31.000 xe/năm. 

Đáng chú ý, kể từ khi thành lập, TMV luôn hướng đến mục tiêu "Trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại", với việc thực hiện nhiều hoạt động đóng góp cho đất nước và con người Việt Nam. Trong năm qua, TMV tiếp tục triển khai các hoạt động xã hội trong nhiều lĩnh vực như bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, giáo dục & văn hóa xã hội, cụ thể là các hoạt động dài hạn và có ý nghĩa như Toyota cùng em học an toàn giao thông, Cuộc thi Vẽ tranh Chiếc ô tô mơ ước, Rừng sinh thái, Học bổng Toyota, Khóa học Monozukuri, Toyota Classics, Robocon…