Toyota Avensis có thể bị khai tử do doanh số thấp

ANTĐ - Một bản báo cáo gần đây cho biết nhiều khả năng hãng Toyota sẽ khai tử Avensis do doanh số bán hàng quá thấp.

Toyota Avensis đang ở giai đoạn cuối của thế hệ thứ 3 và chuẩn bị cần một sự thay thế. Doanh số năm nay của Avensis ở Tây Âu chưa bằng một nửa so với năm 2010, khi khách hàng đang chuyển dần sang những hãng xe hạng sang hơn.

Didier Leroy, giám đốc của Toyota châu Âu, đã nói với tờ Automotive News rằng chiếc xe tầm trung có thể bị loại bỏ khỏi kế hoạch phát triển của công ty để cho ra đời một mẫu xe hybrid mới trong vòng 5 đến 7 năm tới.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra hiện tại là liệu hãng xe Nhật Bản sẽ phát triển một một thương hiệu sedan mới thay thế Avensis dành riêng cho châu Âu hay là sản xuất một sản phẩm toàn cầu.

Theo những thăm dò của HIS Automotive, phân khúc tầm trung ở châu Âu sẽ ở mức thấp nhất trong thập kỉ qua với sản lượng sụt giảm chỉ còn nửa triệu chiếc so với 800.000 chiếc được suất xưởng hồi năm 2011. Toyota Avensis chỉ tiêu thụ được 29.000 chiếc trong năm nay, trong khi con số này năm 2010 là 55.706 chiếc. Nếu không có gì cải thiện, các nhà phân tích dự đoán chiếc xe sẽ chính thức bị khai tử vào năm 2018.