Torres bị tố “lên gối” cầu thủ đối phương

ANTĐ - Không những mất điểm với trận hòa 1-1 trên sân của WBA trong trận đấu sớm vòng 26 Premier League, Chelsea nhiều khả năng mất Fernando Torres vì án treo giò, sau khi FA vào cuộc điều tra cáo buộc tiền đạo này “lên gối” thủ môn Ben Foster bên phía đối phương.

Sự việc xảy ra ngay sau khi trọng tài Anthony Taylor nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa WBA và Chelsea trên sân The Hawthorns. Thủ thành Ben Foster liền lao vào như muốn “ăn thua đủ” với Fernando Torres bên phía Chelsea. 

Mọi cự cãi và các hành động “thừa” ngay lập tức được các nhân viên an ninh trên sân và trọng tài biên can ngăn và không có hậu quả đáng tiếc nào xảy ra. 

Theo cáo buộc của cựu thủ môn đội tuyển Anh, tiền đạo vào sân thay người ở phút 69 bên phía đội khách đã cố tình “lên gối” từ phía sau với Foster ở tình huống tranh chấp bóng trong phút bù giờ cuối cùng của trận đấu và yêu cầu FA vào cuộc. 

Tình huống Torres va chạm cùng thủ thành Ben Foster sau trận đấu

Nếu sự việc này xuất hiện trong báo cáo của trọng tài chính Anthony Taylor, nhiều khả năng FA sẽ vào cuộc sau khi “mổ băng” và sử dụng công nghệ băng hình mới áp dụng mùa giải năm nay để đưa ra hình phạt cho những hành vi bạo lực trên sân cỏ, giống như trường hợp của Yaya Toure (Man City) và Craig Bellamy (Cardiff) mới đây.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Fernando Torres đang phải đối mặt với an phạt treo giò 3-5 trận “lơ lửng” trong thời gian FA vào cuộc điều tra trong thời gian tới.

Trong trận hòa đáng thất vọng trên sân của WBA đêm qua, Torres tiếp tục gây thất vọng sau khi được tung vào sân thay thế Samuel Eto’o ở phút 69. Hàng công của Chelsea với sự có mặt của cựu tiền đạo Liverpool và Atletico Madrid không thể tận dụng thành công các cơ hội được tạo ra để dứt điểm trận đấu, trước khi để WBA cân bằng tỷ số 1-1 ở phút 87 với pha đánh đầu hiểm hóc của Anichebe.