Top 6 "nổi loạn" bứt phá ngoạn mục để được "Sống hết mình"

ANTĐ - Không còn những bản ballad ngọt ngào hay giai điệu du dương, sân khấu Vietnam Idol đêm qua hoàn toàn đắm chìm trong một không gian âm nhạc rộn ràng và tươi mới, khi mỗi thí sinh thật sự sống trọn từng khoảnh khắc trong âm nhạc, thể hiện sự lạc quan, yêu đời của tuổi trẻ.
Top 6 "nổi loạn" bứt phá ngoạn mục để được "Sống hết mình" ảnh 1
Sự bứt phá của Tiến Việt trong đêm gala 4 đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ giám khảo


Tiếp tục sứ mệnh của người mở màn, Tiến Việt đã cuốn khán giả theo tiết tấu sôi động của ca khúc 24 giờ 7 ngày, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn đã từng được chàng trai này thể hiện khá thành công tại vòng nhà hát. Giám khảo Quang Dũng cho rằng đây là tiết mục hay nhất của Tiến Việt từ đầu mùa đến giờ bởi chàng trai này đã biết kết hợp được biên đạo cộng với nét riêng của mình, không bị diễn như những tuần trước. 

Tiếp tục làm mới mình với bản nhạc rock, Minh Thùy cho thấy, cô thực sự là đối thủ đáng gờm của Vietnam Idol mùa này

Ngay sau đó, Minh Thùy tiếp tục đưa khán giả đến một cung bậc cảm xúc mới với bản rock Chới với tôi ru tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. 

Với những bước đi, cách di chuyển và lắc đầu khá tự nhiên, Minh Thuỳ liên tiếp nhận được lời khen từ giám khảo. Ca sĩ Mỹ Tâm phấn khích cho rằng Minh Thuỳ khiến mọi người ghen tị vì hôm nay cô trình diễn rất "feeling", đó sẽ là đối thủ nặng ký nhất của các thí sinh còn lại. Trong khi giám khảo Anh Quân nhận xét Minh Thuỳ là điều bất ngờ nhất của mùa Idol năm nay, thì đạo diễn Quang Dũng lại linh cảm Minh Thuỳ sẽ trở thành Idol năm nay.

Phương Linh luôn gây bất ngờ mỗi khi cô gái này bước ra sân khấu, từ cách cô xuất hiện đến cách thả hồn vào những nốt nhạc

Nhạc quốc tế luôn là thế mạnh và có sức quyến rũ lớn với Phương Linh, và đây là cơ hội tiếp theo để cô thoả sức trong dòng nhạc này. Trong đêm gala 4, Phương Linh đã thể hiện ca khúc Something's got a hold on me, một bản nhạc sống động của công chúa nhạc pop Christina Aguilera. 

Khán giả không còn xa lạ với hình ảnh một Phương Linh luôn thăng hoa với những ca khúc tiếng Anh nhưng qua mỗi vòng thi, cô gái này luôn tạo được những dư vị mới để càng ngày cuốn hút và quyến rũ hơn trong lòng khán giả. Dù được nhạc sĩ Anh Quân góp ý về phần tiết tấu nhưng giám khảo Mỹ Tâm lại cho rằng tinh thần của Phương Linh trong phần trình diễn này khá tốt, giọng hát vang nhưng không quá bị căng để khiến khán giả cảm thấy mệt mỏi hay khó chịu.

Mặc dù giám khảo Anh Quân cho rằng, "Nếu chỉ sống một ngày" của Phú Hiển không hợp với sân khấu Idol, tuy nhiên, chàng trai này lại nhận được sự đồng cảm của 2 giám khảo còn lại. Thậm chí ca sĩ Mỹ Tâm còn lên tiếng kêu gọi khán giả tiếp tục bình chọn cho Phú Hiển

Với chủ đề Sống hết mình, việc lựa chọn ca khúc Nếu chỉ sống một ngày có thể xem là một lựa chọn hợp lý cả về nội dung lẫn tinh thần để cháy hết mình trong đêm thi này. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Dân viết cho ban nhạc MTV và khi chuyển thể sang hát solo, nó vẫn có một sức sống riêng qua cách thể hiện của Phú Hiển. Chàng trai này đã chọn một cách hát đĩnh đạc và chỉnh chu hơn thay vì hình ảnh của một chàng rocker bụi bặm theo đúng tinh thần của bản gốc. 

Đúng với tinh thần của đêm nhạc “Sống hết mình”, Đông Hùng đã sống một cách trọn vẹn với âm nhạc bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ

Nhìn lại, ca khúc của nhạc sĩ Thành Thịnh từng được Trung Quân Idol thể hiện khá thành công đã xuất hiện trên sân khấu Vietnam Idol qua phần thể hiện vô cùng ấn tượng của Đông Hùng. Thay đổi hoàn toàn bản phối từ R&B chuyển sang rock, Đông Hùng tiếp tục chứng minh giọng hát vô cùng chắc chắn của mình để mang đến cho khán giả sự phấn khích và cuồng nhiệt khi anh liên tiếp phiêu những quãng giọng giả thanh cao vút trong bài hát.

Các giám khảo cho rằng, Nhật Thủy chính là "cơn ác mộng" của các thí sinh khác tại Vietnam Idol mùa này

Nếu như Tiến Việt được chọn làm người mở đầu thì Nhật Thuỷ cũng lại tiếp tục được lựa chọn để thể hiện sứ mệnh khép lại đêm nhạc sôi động của gala 4. Với ca khúc Unconditionally của nữ ca sĩ Katy Perry, đây là lần đầu tiên Nhật Thủy hát tiếng Anh nhưng cô gái người Nam Định không một chút lo lắng bởi vì âm nhạc của bài hát này luôn khiến cô háo hức và thăng hoa cùng nó. Với cách xử lý tạo sự đối lập giữa hai phần: nhẹ nhàng và sôi động, Nhật Thuỷ của đêm qua là hình ảnh của một cô gái yêu nồng cháy và mạnh mẽ. Những câu phiêu đắt giá luôn được Thuỷ để dành ở những phần cuối bài hát liên tiếp nhận được sự tán thưởng của khán giả tại trường quay.