Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020

ANTD.VN - Trong bối cảnh “tay săn bàn” số 1 Đông Nam Á tại vòng loại World Cup 2022 là Tiến Linh (7 bàn) đang “tịt ngòi” ở AFF Cup 2020, thì còn có rất nhiều ngôi sao khác đang thi đấu rất hiệu quả dù đội bóng của họ có vào bán kết hay không.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
1. Safawi Rasid (Malaysia). Không hổ danh là “chú hổ đầu đàn” của tuyển Malaysia, Safawi Rasid đang thể hiện phong độ rất cao ở giải năm nay. Sau khi ghi bàn giúp Malaysia hạ Campuchia, anh lại lập hattrick trong trận đè bẹp tuyển Lào 4-0. Tiền vệ 24 tuổi là nguồn cảm hứng số 1 để Malaysia giành vé vào bán kết sau trận quyết đấu với Indonesia vào 19h30 tối nay, 19-12.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
2. Teerasil Dangda (Thái Lan). Đã 33 tuổi nhưng Dangda như một cỗ máy bền bỉ vẫn chạy tốt theo thời gian. Tiền đạo này cũng sở hữu 4 bàn thắng sau 3 trận, góp phần giúp ĐT Thái Lan có tấm vé bán kết sớm 1 vòng đấu.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
3. Supachok Sarachat (Thái Lan). Khác với tuyển Việt Nam, tuyển Thái Lan năm nay có nhiều ngôi sao biết ghi bàn hơn. Ngoài Dangda, họ còn có một Supachok đặc biệt nguy hiểm trong vòng cấm với 2 bàn sau 3 trận.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
4. Nguyễn Công Phượng (Việt Nam). Công Phượng là thành viên ĐT Việt Nam duy nhất có mặt trong danh sách này với 2 bàn thắng. Hy vọng tập thể của HLV Park sẽ đón nhận thêm nhiều bàn thắng từ các thành viên khác để hàng công ĐT Việt Nam có thêm nhiều phương án giải quyết trận đấu hơn.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
5. Evan Dimas (Indonesia). Giữa một tập thể trẻ trung, Evan Dimas là một “nhạc trưởng” đặc biệt ở tuổi 26, với khả năng tổ chức và điều tiết lối chơi. Dimas đã có 2 bàn ở AFF Cup 2020 và chắc chắn không muốn dừng lại ở đó.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
6. Chan Vathanaka (Campuchia). Dù đã bị loại nhưng “Messi Campuchia” vẫn để lại ấn tượng nhất định với cú đúp vào lưới ĐT Lào. Ở trận đấu lúc 19h30 tối nay, Chan Vathanaka sẽ là cầu thủ mà ĐT Việt Nam phải đặc biệt lưu tâm, nhất là khi cầu thủ này cùng đồng đội đã không còn gì để mất.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
7. Amin Nazari (Philippines). Dù đã phải chia tay giải nhưng tiền vệ Amin Nazari vẫn kịp ghi 2 bàn sau 3 trận, tính đến trước trận gặp Myanmar.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
8. Ikhsan Ahmad (Singapore). Con trai huyền thoại Fandi Ahmad đang chứng minh những phẩm chất của một trung phong hiện đại, với chiều cao lý tưởng (1m83), thể lực dồi dào và nhạy bén trước khung thành. Sở hữu tiền đạo 22 tuổi, Singapore đang nuôi mộng vô địch trên sân nhà.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
9. Rachmat Irianto (Indonesia). Là một trung vệ và chỉ cao 1m73 nhưng Rachmat Irianto (số 13) vẫn có 2 bàn ở AFF Cup năm nay, cho thấy sự nguy hiểm và khó lường của cầu thủ này mỗi khi lên tham gia tấn công.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
10. Patrick Reichelt (Philippines). Sau 3 trận, tiền đạo Patrick Reichelt cũng đã ghi được 2 bàn. Đây có lẽ là kỳ AFF Cup cuối cùng trong sự nghiệp của cầu thủ năm nay đã 33 tuổi.
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020
Top 10 chân sút hàng đầu AFF 2020