Tổng xử lý vi phạm liên quan đến xe đắt tiền

ANTĐ - “Nhiệm vụ trên hiện đang được Phòng CSGT CATP Hà Nội giao cho các đoàn viên của tất cả đơn vị nghiệp vụ trực thuộc làm lực lượng chủ công. Ngoài các phương tiện khác vi phạm, những tổ công tác này còn đặc biệt lưu ý, xử lý nghiêm đối với số đối tượng thanh thiếu niên điều khiển xe đẹp, đắt tiền vi phạm Luật Giao thông”, thông tin trên được Trung tá Phạm Văn Hậu - Phó Trưởng phòng CSGT cho biết chiều 15-7.

Nhận định của Phòng CSGT cho thấy, mặc dù đơn vị đã tăng cường xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới TNGT nhưng tình trạng người tham gia giao thông phạm luật vẫn có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là một số thanh, thiếu niên điều khiển xe đắt tiền. Chuyên đề xử lý vi phạm trên không giới hạn lỗi và tập trung vào số đối tượng này sẽ góp phần tạo ra tính răn đe.

Tất cả các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định… gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đều sẽ nằm trong diện xử lý. Đối với các trường hợp vi phạm, tùy từng mức độ CSGT đều sẽ xử lý nghiêm khắc; không có bất cứ “vùng cấm” nào đối với những trường hợp cố tình tạo sức ép với CSGT để giải thoát cho người vi phạm.

Phòng CSGT cũng trang bị đầy đủ những công cụ, phương tiện hỗ trợ như súng bắn đạn hơi cay, khóa số 8, xe cẩu kéo cho CBCS khi thi hành nhiệm vụ, để sẵn sàng hỗ trợ, bắt giữ đối tượng trong trường hợp người vi phạm chống đối như bỏ phương tiện lại không ký vào biên bản, hoặc lăng mạ, gây rối.