Tống tiền bạn gái bằng “ảnh nóng”

ANTĐ - Kẻ đểu giả này là Nguyễn Quang Hưng (SN 1976), ở tổ 6, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngày 2-6, chỉ huy Đội 3 - Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao – CATP Hà Nội đã chuyển  hồ sơ và đối tượng Hưng đến CQĐT CAQ Đống Đa để xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Đối tượng Trần Sỹ Nghiên

Theo cơ quan công an, lợi dụng mã đẹp trai, Hưng đã làm quen những người phụ nữ cô đơn trên mạng, đặt vấn đề yêu đương. Sau khi đã “no xôi, chán chè”, gã sử dụng “ảnh nóng” để đe dọa và tống tiền bạn tình. Nạn nhân đầu tiên của Hưng là  chị Trần Thị Thu, 35 tuổi, nhà ở quận Hoàn Kiếm. Khoảng năm 2010, Hưng quen chị Thu qua mạng internet. Mặc dù đã có gia đình, và biết Hưng cũng đã có vợ, nhưng chị Thu vẫn bất chấp tất cả, lén quan hệ tình cảm với gã trai bảnh mã. Hơn 2 năm duy trì mối quan hệ ngoài luồng, chị Thu chợt bừng tỉnh, chủ động nói lời chia tay với Hưng. Tuy nhiên, đề nghị đó không dễ dàng được Hưng chấp thuận. Những kỷ niệm ân ái trước đó đã được Hưng ghi lại bằng điện thoại di động, và anh ta dùng nó để khống chế, ép buộc chị Thu phải tiếp tục duy trì quan hệ.

Chị Thu cương quyết từ chối nên tháng 9-2013, Hưng dùng 2 hộp thư điện tử để gửi ảnh và clip “sex” của hai người đến thư điện tử của chị Thu. Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã đề nghị  Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quang Hưng về hành vi “Cung cấp, trao đổi hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Tuy nhiên, động thái của cơ quan chức năng chưa khiến Nguyễn Quang Hưng dừng lại. Anh ta tiếp tục “đi săn” trên mạng, và đầu năm 2014 đã “săn” được chị Nguyễn Thị Thanh, 40 tuổi, nhân viên văn phòng ở quận Hai Bà Trưng. Lần này, Hưng giới thiệu với chị Thanh, anh ta là kỹ sư xây dựng mới ly hôn vợ. Sau những cuộc chuyện trò qua mạng, rồi hẹn gặp, chị Thanh đã bị Hưng “đốn gục”. Trong thời gian yêu nhau, chị Thanh gửi cho Hưng khá nhiều ảnh khỏa thân của mình, qua phần mềm ứng dụng trên điện thoại di động, để giúp Hưng “thỏa nỗi nhớ”, theo gạ gẫm của kẻ đồi bại. Những giây phút mặn nồng giữa hai người cũng được Hưng chủ động dùng điện thoại ghi lại. Sau vài tháng yêu đương, Nguyễn Quang Hưng đưa ra một đề nghị bệnh hoạn với chị Thanh, rằng hai người sẽ biểu diễn cảnh “nóng” cho một số người bạn của anh ta xem. Hoảng sợ trước đề nghị oái ăm này, tháng 4-2014, chị Thanh quyết định chấm dứt mối quan hệ. 

Đầu tháng 5-2014, Hưng liên tục nhắn tin, gọi điện thoại cho chị Thanh bắt phải mua một cây đàn ghi-ta điện tử cho con trai của anh ta, nếu không sẽ tung tất cả mọi thứ lên mạng xã hội facebook để làm nhục chị Thanh. Theo yêu sách của Hưng, sáng 23-5, chị Thanh sẽ phải trao cho anh ta chiếc đàn trị giá gần 3 triệu đồng. Uất ức trước đòi hỏi bỉ ổi của Nguyễn Quang Hưng, chị Thanh đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Nguyễn Quang Hưng đã bị bắt quả tang khi đang nhận cây đàn từ chị Thanh. Được biết, Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hưng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. 


(Tên của các nạn nhân đã được thay đổi)