Tổng thống Yanukovich đang đánh mất sự ủng hộ trong đảng cầm quyền?

ANTĐ - Ngày 20-2, thị trưởng Kiev đã rời khỏi Đảng “các Khu vực” của Tổng thống Viktor Yanukovich để phản đối các cuộc biểu tình đẫm máu trên đường phố thủ đô, một dấu hiệu cho thấy tổng thống có thể đang mất dần sự ủng hộ.

Ông Volodymyr Makiyenko, người được Tổng thống Yanukovich trực tiếp chỉ định là người đứng đầu thành phố, cho biết trong một tuyên bố rằng ông đã rời khỏi Đảng “các Khu vực”.

Ông cho rằng: “Những sự kiện trên đường phố Ukraine ngày hôm nay là một bi kịch đối với toàn bộ nhân dân Ukraine. Cuộc sống của nhân dân phải là giá trị cao nhất của đất nước chúng ta, và không có gì được trái với nguyên tắc này”.

Trong khi động thái này của ông Makiyenko được cho là nhằm chỉ trích việc sử dụng vũ lực của cảnh sát, thì các nhà phân tích và ngoại giao cho rằng còn có những dấu hiệu cho thấy các thành viên khác của Đảng “các Khu vực” đang dần xa lánh ông Yanukovich sau khi Nga chỉ trích là ông không đủ quyết tâm.

Nhà phân tích chính trị Volodymyr Fesenko cho rằng: “Có thông tin gián tiếp cho rằng một số thành viên Đảng “các Khu vực” trong quốc hội đang rời khỏi nước này hoặc Kiev”. 

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng trong ngày 20-2 tại thủ đô Kiev khiến các quan chức chính phủ Ukraine phải sơ tán khỏi tòa nhà chính của chính phủ nằm gần khu vực xảy ra các cuộc đụng độ ở trung tâm thủ đô.

Một nữ phát ngôn viên chính phủ Ukraine xác nhận: "Sáng nay, toàn bộ nhân viên nội các đã phải sơ tán khỏi tòa nhà chính phủ. Đó là mệnh lệnh chính thức".

Theo Itar-tass, các cuộc đụng độ trong ngày hôm nay giữa người biểu tình và cảnh sát đã làm ít nhất 7 người chết và hàng chục người bị thương. Trong khi đó, Reuters dẫn các phương tiện truyền thông địa phương cho rằng có khoảng 30 người đã thiệt mạng trong ngày thứ 5, nâng tổng số người thiệt mạng trong 3 ngày qua lên 51 người trong đó có ít nhất 12 cảnh sát.