- Xem tàu chiến Nga phóng tên lửa siêu vượt âm trong cuộc tập trận ở Địa Trung Hải
- Pháp răn đe Nga bằng tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm xa 1.000 km
- Nga cảnh báo triển khai tên lửa tầm trung tại châu Á
Nga sẽ triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik tại Belarus theo như đề nghị của Tổng thống Alexander Lukashenko |
“Về khả năng triển khai các vũ khí đáng gờm như Oreshnik tại Belarus, vì chúng tôi đã ký một thỏa thuận về đảm bảo an ninh với việc sử dụng mọi lực lượng và phương tiện sẵn có, tôi coi việc triển khai các hệ thống như Oreshnik tại Belarus là khả thi”, ông Putin phát biểu sau cuộc họp của Hội đồng Nhà nước Tối cao của Liên bang Nga.
Tổng thống Putin cho biết thêm rằng, điều này sẽ trở thành hiện thực vào nửa cuối năm sau khi việc sản xuất hàng loạt các hệ thống tên lửa này tại Nga tăng lên.
Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, trước khi triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik, cần phải giải quyết một số vấn đề kỹ thuật, chẳng hạn như “xác định tầm bắn tối thiểu của hệ thống”.
Ngoài ra, mặc dù hệ thống Oreshnik tại Belarus sẽ hoạt động như một phần của lực lượng tên lửa chiến lược của Nga, nhưng việc lựa chọn mục tiêu sẽ được giao cho Minsk.
Trước đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh tiên tiến Oreshnik của Nga tại nước cộng hòa này. Ông Putin cho biết, ông sẵn sàng làm điều này.
Ông Putin giải thích, một số tên lửa Oreshnik có khả năng gây ra lượng sát thương tương đương với vũ khí hạt nhân, nó là vũ khí chính xác, được đánh dấu bằng độ chính xác cao chứ không phải lực hủy diệt.
Hôm 21-11-2024, Tổng thống Putin tuyên bố rằng để đáp trả việc phương Tây sử dụng vũ khí tầm xa chống lại Nga, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik phi hạt nhân mới nhất đã lần đầu tiên được phóng vào cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine, nhà máy Yuzhmash.