Tổng thống Venezuela kêu gọi ngừng sử dụng máy sấy tóc để tiết kiệm năng lượng

ANTĐ - Trong nỗ lực "tuyệt vọng" giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng, cuối tuần trước, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kêu gọi phụ nữ nước này dừng sử dụng máy sấy tóc. 

Tổng thống Venezuela kêu gọi ngừng sử dụng máy sấy tóc để tiết kiệm năng lượng ảnh 1

"Tôi luôn luôn nghĩ rằng, người phụ nữ sẽ trông đẹp hơn với hình ảnh dùng ngón tay lùa vào mái tóc của mình, giúp mái tóc khô tự nhiên", Tổng thống Nicolas Maduro nói. Tổng thống cũng kêu gọi người dân Venezuela thay đổi thói quen trong sinh hoạt để tiết kiệm điện như phơi quần áo ngoài trời thay vì sử dụng máy sấy, tắt các thiết bị điện không cần thiết, tăng nhiệt độ điều hòa... Một người dân Caracas nói với hãng tin Al Jazeera rằng, "những lời kêu gọi của Tổng thống cho thấy, vấn đề khủng hoảng năng lượng tồi tệ hơn chúng ta nghĩ".

Venezuela đang gặp khó khăn về kinh tế, lạm phát tràn lan, thiếu hụt hàng hóa cơ bản như xà phòng, giấy vệ sinh và mất điện liên tục. Sản lượng điện của Venezuela do 18 nhà máy thủy điện cung cấp, trong đó khoảng 70% lấy từ một nhà máy thủy điện ở đập Guri trên sông Caroni chảy qua khu vực phía đông nam của Bolivar. Hiện nay, mực nước trên sông Caroni đã xuống thấp và nguy cơ phải đóng cửa thủy điện rất cao. Thủ đô Caracas thường xuyên mất điện, trong khi người dân một số khu vực nông thôn phải sống chủ yếu trong bóng tối.

Chính quyền Tổng thống Maduro cho rằng, cuộc khủng hoảng năng lượng do hiện tượng thời tiết El Nino cũng như hành động phá hoại của các lực lượng đối lập gây ra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách đầu tư xây dựng và duy trì các nhà máy nhiệt điện.

Để giải quyết vấn đề khủng hoảng năng lượng, Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro đã đưa ra nhiều giải pháp với hy vọng sẽ giảm mức tiêu thụ điện ít nhất 20%. Mới đây nhất, Venezuela quyết định cho nhân viên khu vực hành chính công nghỉ làm việc ngày thứ sáu trong vòng 2 tháng, cắt giảm giờ làm việc của hơn 100 trung tâm mua sắm trên toàn quốc... Tuy nhiên, các biện pháp khẩn cấp của Chính phủ nhận không ít chỉ trích của giới phê bình và phe đối lập. Có người nhận định rằng, "một cuộc suy thoái nghiêm trọng" sẽ xảy ra.

"Maduro không làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy hoặc chủ nhật, không có nghĩa là tất cả người dân Venezuela đều như vậy. Những gì chúng tôi muốn là tiếp tục làm việc và cho Maduro nghỉ. Các nước Mỹ Latin khác cũng đang phải vật lộn với hạn hán nhưng người dân vẫn làm việc bình thường trong tuần", chính trị gia đối lập Maria Corina Machado nói. Chính trị gia Henry Ramos Allup viết những dòng mỉa mai trên Twitter rằng, "để giải quyết vấn đề khủng hoảng điện, "thiên tài" đã đưa ra giải pháp nghỉ làm việc ngày thứ sáu và có lẽ nên cho nghỉ cả 365 ngày trong năm". Trong khi đó, chính trị gia Joel Carrillo cho rằng, những giải pháp mà Tổng thống đưa ra sẽ không có tác động lớn trong việc giảm sản lượng tiêu thụ điện.