Tổng thống Ukraine "thề" lấy lại Crimea và vùng Donbass

ANTĐ - Trong sự kiện đón nữ phi công Nadezhda Savchenko mới được Nga thả tự do, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã thề sẽ lấy lại Crimea và khu vực Donbass ở miền đông nước này.

Vào hôm 25-5, Tổng thống  Nga Vladimir Putin chính thức kí lệnh ân xá cho phi công Nadezhda Savchenko để đổi lấy 2 tù nhân Nga đang bị Kiev giam giữ. Phi công Savcheko bị kết tội 22 năm tù giam do giết 2 nhà báo Nga Igor Kornelyuk và Anton Voloshin ở miền đông Ukraine vào năm 2014 và vượt biên sang lãnh thổ Nga trái phép.

Nữ phi công Nadezhda Savchenko và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Ông Putin cho biết, ông làm điều này vì “lòng nhân đạo” và hi vọng nó có thể giúp  làm giảm cẳng thẳng ở vùng chiến sự miền đông Ukraine. Hành động này cũng được hoan nghênh bởi nhiều nước phương Tây như Pháp, Ý và Mỹ.

Phát biểu tại sự kiện đón phi công Savchenko, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết: “Như cách chúng tôi mang cô Savchenko trở về, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự với bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc chủ quyền của Ukraine”.

Tổng thống Poroshenko cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các quốc gia “ủng hộ Ukraine” như Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Mỹ Barack Obama hay những lãnh đạo EU khác vì cùng nhau liên minh áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga.

Trong khi đó, phát biểu sau khi được thả tự do, nữ phi công Savchenko cho biết: “Tôi không muốn chiến tranh mà muốn hòa bình. Tuy nhiên, thật không may là hòa bình lại phải xuất phát từ chiến tranh. Tôi sẵn sàng tiếp tục công hiến đời mình cho quân đội Ukraine”.