Tổng thống Ukraine nhiễm Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky ngày 9-11 cho biết, ông đã nhận kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

"Covid-19 không loại trừ một ai. Nó đang gây ra mối đe dọa lớn. Bất chấp tất cả các biện pháp kiểm dịch, tôi đã nhận kết quả dương tính với Covid-19", Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên kênh Telegram chính thức của mình hôm 9-11.

Ông cho biết thêm: “Tôi hơi sốt, thân nhiệt 37,5C. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy khỏe. Tôi sẽ tự cách ly và tiếp tục làm việc trực tuyến”.

Trước đó, nữ phó lãnh đạo Văn phòng tổng thống Ukraine Yulia Kovaliv cũng đã bị nhiễm Covid-19. Bà đang tự cách ly tại nhà và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh phòng dịch.

Ukraine xác nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên vào ngày 3-3-2020. Chính phủ đã áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 17-3. Do số ca mắc mới Covid-19 hằng ngày ở Ukraine tăng đột biến vào cuối tháng 9 và duy trì ở mức cao trong suốt tháng 10 và đầu tháng 11, khiến chính phủ phải gia hạn các biện pháp phong tỏa cho đến cuối năm nay.

Kể từ ngày 1-8, các quy tắc mới về kiểm dịch thích ứng đã được áp dụng ở Ukraine. Đất nước được chia thành bốn khu vực, mỗi khu vực có những hạn chế khác nhau được áp dụng tùy thuộc vào tình hình dịch tễ học.

Bộ y tế Ukraine vừa thông báo cho biết, chỉ trong ngày 9-11 đã có 8.687 trường hợp nhiễm Covid-19. Đến nay cả nước ghi nhận 469.018 trường hợp mắc virus corona, 209.143 ca phục hồi. Có tới 8.565 bệnh nhân tử vong vì Covid-19.