Tổng thống Turkmenistan muốn đóng cửa 'Cổng địa ngục'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Turkmenistan lên kế hoạch đóng cửa “Cổng địa ngục” khi Tổng thống nước này Gurbanguly Berdymuhamedov ra lệnh cho chính phủ tìm cách dập tắt 1 miệng núi lửa trông giống như địa ngục đã cháy ở sa mạc Karakum suốt 50 năm qua.
Turkmenistan lên kế hoạch đóng cửa “Cổng địa ngục” ở sa mạc Karakum

Turkmenistan lên kế hoạch đóng cửa “Cổng địa ngục” ở sa mạc Karakum

Động thái này được Tổng thống Berdymuhamedov đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với chính phủ hôm 7-1-2022. Cụ thể, ông Berdymuhamedov đã yêu cầu Phó Thủ tướng phụ trách ngành dầu khí tổ chức các cuộc thảo luận với những nhà khoa học, bao gồm chuyên gia nước ngoài, để tìm cách đối phó với ngọn lửa tại khu vực nêu trên.

Miệng núi lửa này nằm gần ngôi làng Darvaza, cách Thủ đô Ashgabat của Turkmenistan khoảng 270 km, có tên chính thức là “Ánh hào quang của Karakum”, nhưng người dân địa phương thường gọi nó là “Cổng địa ngục”.

Miệng núi lửa rộng 60m do con người tạo ra, được hình thành khi mặt đất bị sụt xuống trong quá trình thăm dò khí đốt vào năm 1971. Người ta cho rằng ngọn lửa bốc lên từ khí tự nhiên phun trào sẽ nhanh chóng tắt hẳn. Tuy nhiên, mọi tính toán đều sai lầm. Ngọn lửa vẫn tồn tại cho đến tận ngày nay.

“Cổng địa ngục” đã trở thành một trong những địa danh nổi tiếng trên thế giới của quốc gia Trung Á này. Tuy nhiên, du lịch không thực sự bùng nổ ở Turkmenistan, nơi có chưa đầy 10.000 du khách nước ngoài đến thăm mỗi năm.

Đây có thể là yếu tố quan trọng khiến Turkmenistan lên kế hoạch đóng cửa “Cổng địa ngục”. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu kế hoạch này có được thực hiện hay không, vì Tổng thống trước đó đã ra lệnh tương tự vào năm 2010, nhưng không thể thực hiện được.