Tổng thống Trump mong chờ gặp mặt ông Putin

ANTD.VN - Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết, ông mong chờ có buổi tọa đàm sớm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Ông ấy (Putin) đã gọi cho tôi sau khi tôi chiến thắng, chúng tôi chưa hề có cuộc thảo luận nào, nhưng tôi hiểu rằng, điều này sẽ sớm xảy ra”, Tổng thống Trump nói với Fox News.

Theo ông Trump, nếu Mỹ và Nga hòa hơp với nhau thì đây sẽ điều vô cùng tuyệt vời. Điều này sẽ có lợi cho cả 2 nước và tiêu diệt hoàn toàn được Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ông Trump mong chờ gặp Tổng thống Putin

Phóng viên tại Nhà Trắng của đài NBC Hallie Jackson vừa viết trên Twitter vào hôm 26-1, ông Trump và ông Putin có thể điện đàm với nhau vào ngày 28-1, tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov lại khẳng định rằng, việc này vẫn chưa được ấn định thời điểm chính thức.

Vào hôm 21-1, ông Peskov cũng tiết lộ rằng, không có bất kì vấn đề quan trọng nào đang được thương lượng giữa Nga và Mỹ. Mặc dù Tổng thống Putin đã sẵn sàng gặp ông Donald Trump, nhưng công việc chuẩn bị cho cuộc gặp mặt phải mất tới hàng tháng chứ không phải một vài tuần.

Thời điểm ông Trump lên nắm quyền cũng là lúc quan hệ giữa Nga và Mỹ đang ở mức xấu nhất từ sau Chiến tranh lạnh, do những quan điểm trái ngược về khủng hoảng Ukraine và Syria. Những người phản đối ông Trump cho rằng, chính Nga đã giúp đỡ ông Trump giành chiến thắng nhưng Moscow hoàn toàn phủ nhận việc này.