Tổng thống Trump lên án vụ xả súng đẫm máu ở Las Vegas

ANTD.VN - Tổng thống Trump vừa có bài phát biểu trước toàn quốc về vụ tấn công ở Las Vegas, khiến 50 người thiệt mạng và 400 người khác bị thương.

Gọi vụ tấn công này là một "hành động tội ác", Tổng thống Trump đã ra lệnh treo cờ rủ ở các cơ quan công quyền nhằm tưởng nhớ những nạn nhân, đồng thời cho biết, ông sẽ đến Las Vegas ngay vào ngày 3-10 nhằm gặp gỡ những người sống sót và gia đình các nạn nhân.

“Chúng tôi cầu nguyện cho toàn bộ đất nước sẽ tìm thấy sự đoàn kết và hòa bình, chúng tôi cầu nguyện đến ngày cái ác bị vùi dập và những người vô tội an toàn trước sự thù hận và cái ác”, Tổng thống Trump nói trước truyền hình quốc gia.

Tổng thống Trump chỉ trích vụ xả súng là hành động tội ác

Trước đó, Tổng thống Trump cũng đã dùng mạng xã hội Twitter để gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân ngay sau khi nghe tin về vụ việc.

Cùng lúc đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này khi tuyên bố hung thủ đã đi theo đạo Hồi được một vài tháng và thực hiện hành động trên danh nghĩa của IS, tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào chứng minh lời tuyên bố này.

Giới chức Mỹ hiện nay đã xác định được danh tính nghi phạm là Stephen Paddock, 64 tuổi và khẳng định hắn đã tự sát trước khi cảnh sát đến hiện trường, đồng thời đang mang theo tới 10 khẩu súng khác nhau ở thời điểm gây án.