Tổng thống Trump đề nghị điều tra việc ông Obama lạm quyền

ANTD.VN - Nhà Trắng vừa đề nghị quốc hội điều tra nghi vấn cựu Tổng thống Obama đã lạm dụng quyền điều tra về việc ông Donald Trump có liên hệ với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016. 

Nhà Trắng đã gửi đi yêu cầu vào hôm 5-3 đến Ủy ban tình báo quốc hội và yêu cầu họ xác định xem liệu chính quyền ông Obama có lạm dụng quyền điều tra vào năm 2016 hay không. 

Nhà Trắng đang muốn nhắc đến việc ông Obama từng đề nghị giám sát 2 ngân hàng Nga vì nghi ngờ có quan hệ mờ ám với những nhân viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ban đầu Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đề nghị do thám 4 thành viên cố vấn của ông  Trump nhưng yêu cầu này bị từ chối bởi Tòa án Do thám nước ngoài (FISC) nên chuyển sang xin giám sát 2 ngân hàng Nga.

Tổng thống Trump đã có những lời chỉ trích nhằm vào người tiền nhiệm Barack Obama

Diễn biến mới đến sau khi đích thân Tổng thống Trump đã cáo buộc ông Obama từng nghe lén điện thoại của mình vào giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 

Mối quan hệ giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump với Nga đã là vấn đề được mang ra công kích rất nhiều. Cố vấn an ninh đầu tiên của ông Trump, Michael Flynn đã từng phải từ chức vì cố gắng che giấu nội dung nói chuyện với đại sứ Nga tại Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions cũng mới bị chỉ trích vì không thành thật khai báo các cuộc gặp với giới chức Nga.