Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép người tị nạn Syria nhập tịch

ANTĐ -Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa công bố kế hoạch trao tư cách công dân cho một số cá nhân đủ tiêu chuẩn trong tổng số lượng 3 triệu dân tị nạn Syria ở nước này.

“Các nước phương Tây mở cửa với những cá nhân có kĩ năng tốt và chúng tôi cũng muốn sử dụng kiến thức của họ. Có rất nhiều người mang bằng cấp cao trong số dân tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ, do đó, việc trao cho họ quyền công dân sẽ là lợi ích của quốc gia và cải thiện được điều kiện sống của họ”, Tổng thống Erdogan nói trước khi bắt đầu kì nghỉ Eid al-Fitr của người Hồi giáo vào hôm 5-7.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan 

Ngoài ra, Ankara cũng đang cân nhắc việc nới lỏng quy chế cấp giấy phép lao động cho người tị nạn Syria và người nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Khoảng 3 triệu người Syria đang sống rải rác ở các khu tị nạn tập trung trên nhiều thành phố khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây, Tổng thống Erdogan từng rất nhiều lần dọa sẽ để người tị nạn tự do tràn vào châu Âu nếu EU không đáp ứng những nhu cầu về tiền viện trợ nhưng đến nay, ông khẳng định rằng, Ankara sẽ tìm cách cải thiện điều kiện sống của những người tị nạn trên lãnh thổ nước này.  

Động thái mới của người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ đến sau khi ông cũng vừa có các hành động tích cực trong việc hòa giải căng thẳng với Israel và Nga vào cuối tháng 6 vừa qua.