Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn trực tiếp kiểm soát quân đội

ANTĐ -Theo một quan chức quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đang tìm cách đặt lực lượng vũ trang và cơ quan tình báo quốc gia (MIT) trực tiếp dưới quyền kiểm soát của mình.

Sau cuộc họp kéo dài 5 giờ của Hội đồng quân sự tối cao Thổ Nhĩ Kỳ, chủ trì bởi Thủ tướng Binali Yildirim, Tổng thống Erdogan đã tuyên bố quyết định giữ nguyên Tư lệnh lực lượng vũ trang Hulusi Akar cũng như các vị trí tư lệnh hải quân, lục quân và không quân khác. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ trong các vị trí lãnh đạo quân đội.

Tổng thống Erdogan có thể trực tiếp chỉ đạo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Với việc 40% tướng lĩnh và đô đốc đã bị bắt giữ sau cuộc đảo chính, Tổng thống Erdogan khẳng định rằng, quân đội lớn thứ 2 NATO cần phải thay máu.

Theo giới chức quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan muốn đặt quân đội và MIT trong quyền kiểm soát trực tiếp của tổng thống, thay vì báo cáo cho thủ tướng như hiện nay và điều này sẽ cần có sự ủng hộ của phe đối lập trong quốc hội nhằm thay đổi được hiến pháp.

Theo chuyên gia Jason Ditz, quân đội có quyền tự chủ rất lớn và thường tự nhận mình là người bảo vệ nền dân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này dẫn đến hàng loạt vụ đảo chính thành công trong quá khứ, sau khi quân đội cảm thấy bị giới chức chính phủ đe dọa quyền tự chủ này. Sau vụ đảo chính bất thành vào hôm 15-7, Tổng thống Erdogan được cho là đang tìm cách hạn chế quyền tự chủ của quân đội.

Nếu ông Erdogan thành công trong việc đặt quân đội dưới quyền kiểm soát của mình, điều này sẽ đánh dấu một sự thay đổi quan trọng trong cơ cấu bộ máy chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.