Tổng thống Putin yêu cầu kiểm soát viêc giải ngân tiền viện trợ ở Ukraine

ANTĐ - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu vào hôm 17/7 rằng Nga không phản đối việc Ukraine nhận viện trợ tài chính từ quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hay những tổ chức cho vay khác, nhưng Kiev nên tránh phí phạm tiền vào cuộc chiến tranh ở miền đông.

“IMF được thành lập để hỗ trợ tài chính cho những quốc gia gặp khủng hoảng và đó là điều nên làm với tình hình Ukraine hiện nay. Tuy nhiên, khi cung cấp tiền cho một quốc gia đang có chiến tranh thì nên đảm bảo khoản tiền đó sẽ được sử dụng đúng mục đích”, ông Putin nhận định.

Tổng thống Putin cho rằng cần phải kiểm tra hoạt động chi tiêu tiền viện trợ của chính phủ Ukraine

Kiev đã nhận được gói hỗ trợ đầu tiên của IMF trị giá 3.16 tỉ USD vào đầu tháng 5 sau khi tổ chức này đồng ý cho Ukraine vay 17 tỉ USD theo chương trình bình ổn đất nước kéo dài trong 2 năm. Ukraine được cho là sẽ nhận được tổng cộng 27 tỉ USD từ Mỹ, EU, IMF và Ngân hàng thế giới (WB), trong đó 14 tỉ USD sẽ được chuyển đến trong năm 2014.

Tổng thống Putin đã thúc giục IMF nên tìm ra cách kiểm soát việc giải ngân gói hỗ trợ tài chính cho Ukraine nhằm đảm bảo tiền sẽ được dành cho khôi phục kinh tế và xã hội.

“Để tránh việc sử dụng tiền viện trợ cho chiến tranh, tôi nghĩ rằng Ukraine phải chấm dứt chiến dịch quân sự trước khi được nhận tiền. Bên cạnh đó, một phần trong số tiền viện trợ nên được dành cho việc trả nợ thương mại, ví dụ như khí đốt từ Nga”, ông Putin gợi ý.

Cũng trong bài phát biểu, tổng thống Putin đã cáo buộc Mỹ đang đẩy Ukraine vào một cuộc nội chiến và khẳng định rằng chính sách này chắc chắn sẽ thất bại.

Kể từ giữa tháng 4, chính quyền Ukraine đã thực hiện chiến dịch đặc biệt nhằm trấn áp lực lượng đòi li khai ở miền đông, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Chính phủ Mỹ đã tuyên bố sẽ cử các cố vấn quân sự và cung cấp vũ khí trị giá tổng cộng 8 triệu USD cho Ukraine, điều bị Nga kịch liệt phản đối và cho rằng đây là hành động “đổ dầu vào lửa” từ phía Mỹ.