Tổng thống Putin ra lệnh diễn tập cực lớn đúng ngày sáp nhập Crimea

ANTĐ - Ngày 16-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bất ngờ ra lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu cao đối với hạm đội Phương Bắc cùng các đơn vị lính dù và quân khu phương Tây.

Ngay trước khi khai mạc diễn tập, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu giải thích rằng, quân đội Nga thực hiện đợt diễn tập rầm rộ này trong bối cảnh Moscow đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa về an ninh, ảnh hưởng đến sự toàn vẹn lãnh thổ buộc nước này phải tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

“Những thách thức và đe dọa mới đối với an ninh quốc gia của Nga đòi hỏi các lực lượng vũ trang phải tăng cường hơn nữa khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chúng ta phải đặc biệt chú trọng tới các đơn vị chiến lược ở phía bắc”, ông Shoigu nói.

Theo ông, các cuộc diễn tập kiểm tra bất thường này có sự tham gia của hơn 40.000 binh lính, 3.360 phương tiện quân sự, 41 tàu chiến, 15 tàu ngầm, và 110 máy bay và trực thăng.

Hãng thông tấn Itar-tass dẫn lời ông Shoigu cho biết, các cuộc diễn tập này sẽ diễn ra trong vòng 6 ngày, từ ngày 16 đến ngày 21-3, ở cả trên biển, trên không và trên bộ.

Một cuộc diễn tập quân sự của Nga

Tư lệnh các quân binh chủng của quân đội Nga, tư lệnh các đơn vị chiến đấu và người đứng đầu các cơ quan trực thuộc bộ quốc phòng đều nhận được chỉ thị của Tổng thống Putin về cuộc diễn tập bất thường này.

Các cuộc diễn tập này diễn ra đúng vào ngày nước Nga kỷ niệm 1 năm sáp nhập bán đảo Crimea sau một cuộc trưng cầu dân về việc ý tách khỏi Ukraine, sau 60 năm nằm dưới sự quản lý của Ukraine.

Trong những ngày đầu tháng 3, quân đội Nga đã liên tục tổ chức các cuộc diễn tập quy mô lớn trên khắp các vùng lãnh thổ. Tính từ đầu năm 2015, nước này đã tiến hành tổng số 29 cuộc diễn tập quân sự các loại. Trong khi đó, các nước NATO cũng liên tục tổ chức các cuộc diễn tập quân sự và tăng cường sự hiện diện quân sự áp sát biên giới với Nga.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Ukraine đã lên cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí, binh lính cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, trong khi Nga kiên quyết bác bỏ điều này.