Tổng thống Putin: Nga muốn có quan hệ nghiêm túc với EU

ANTĐ - Khi được hỏi về các vấn đề trừng phạt của EU, tranh chấp năng lượng và mối quan hệ kinh tế đang xấu đi ở mức nghiêm trọng, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga luôn muốn có một sự hợp tác nghiêm túc với châu Âu, tránh mối quan hệ hời hợt, vô trách nhiệm.

“Nga không hề coi châu Âu là một 'quý bà đã có chồng'. Chúng tôi luôn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, giờ tôi có cảm giác rằng châu Âu đang cố xây dựng quan hệ vật chất với Nga”, Tổng thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Il Corriere della Sera của Ý.
Tổng thống Putin: Nga muốn có quan hệ nghiêm túc với EU ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin
Ông Putin cho rằng mối quan hệ Moscow – EU bị huỷ hoại không phải là lỗi của Nga, mà "do chính phương Tây chọn ban bố các lệnh cấm vận kinh tế và Nga chỉ phản ứng lại một cách tự nhiên để bảo vệ quyền lợi của mình".

Tổng thống Putin tỏ ra bức xúc với việc EU phản đối Nga hợp nhất các nước cựu thành viên Liên bang Xô-viết: “Khi họ hợp nhất châu Âu thì hoàn toàn bình thường, tuy nhiên, khi chúng tôi làm điều tương tự như thành lập Liên minh kinh tế Á- Âu, thì họ lại cho rằng Nga đang cố gắng xây dựng một đế chế. Tôi không thể hiểu nổi cách suy nghĩ này”.

Nga mất hàng tỉ USD để sắp xếp lại hệ thống năng lượng do Brussels khăng khăng phải đưa các thành viên mới của liên minh này như Estonia, Latvia và Lithuania, vào hệ thống năng lượng chung của châu Âu, trong khi các nước này đều có hệ thống gắn liền với Nga từ hàng chục năm nay.

Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đã đặc biệt chú ý đến nền kinh tế Ukraine, chỉ ra rằng, mặc dù EU đã bỏ hàng rào thuế quan với Ukarine, tuy nhiên, doanh số tiêu thụ của Ukraine chắc chắn vẫn sẽ rất thấp do không ai ở châu Âu có nhu cầu mua các loại hàng hoá này về cả mặt chất lượng lẫn giá cá.

“Trong khi đó, Nga lại có một thị trường cho hàng hoá Ukrraine, tuy nhiên, nhiều mối liên kết đã bị tổn hại đơn phương từ phía Ukraine”, ông  Putin giải thích.

Về nền kinh tế Nga, ông Putin cho biết, bất chấp khó khăn, ngành nông nghiệp nước này vẫn đạt được mức tăng trưởng 3,4% vào năm 2014 và là nước nhập khẩu ngũ cốc lớn thứ 3 thế giới.

Ông Putin có bài phỏng vấn trên trước khi có chuyến công du nước Ý. Lịch trình làm việc của Tổng thống Putin tại Ý bao gồm cả việc tham gia sự kiện "Ngày nước Nga" tổ chức tại triển lãm quốc tế EXPO 2015 ở thành phố Milan với nội dung “Bảo vệ hành tinh, năng lượng cho cuộc sống”.