Tổng thống Putin: Nga có thể tự sản xuất tất cả vũ khí để tránh rủi ro chính trị

ANTĐ - Hôm 28-7, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định công nghiệp quốc phòng Nga có khả năng sản xuất các bộ phận và thiết bị quân sự cần thiết cho riêng mình.

Phát biểu tại cuộc họp về chủ đề thay thế hàng nhập khẩu, Tổng thống Nga Putin nói: “Chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất mọi trang thiết bị cần thiết bằng sức lực của chính mình, tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ của chúng ta là tự bảo vệ mình khỏi mọi rủi ro khi các đối tác nước ngoài không tuân thủ hợp đồng, bao gồm cả rủi ro mang tính chất chính trị. Chúng ta cần đảm bảo nguồn cung cấp đáng tin cậy và kịp thời các trang thiết bị cần thiết, đồng thời giám sát chặt chẽ chất lượng của chúng”.

Tổng thống Putin cho rằng, hiện ông không thấy có bất kỳ rủi ro đặc biệt nào cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Trong bối cảnh các chiến dịch quân sự đặc biệt của Kiev đang diễn ra ở miền Đông Ukraine, Tổng thống Petro Poroshenko đã đưa ra quyết định cấm hợp tác với Nga trong lĩnh vực quân sự - công nghiệp.

Trước động thái này, Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố Nga đã có kế hoạch thay thế các sản phẩm quân sự nhập khẩu từ Ukraina và Nga sẽ cần khoảng hai năm rưỡi để thoát hoàn toàn việc phụ thuộc nhập khẩu thiết bị quốc phòng từ Ukraina.

Xe bọc thép chở quân BTR-82 do nhà máy máy chế tạo cơ khí Arzamas (AMZ) sản xuất.

Vào tháng 4, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh việc Nga chuyển sang sử dụng các sản phẩm trong nước có khả năng sẽ dẫn đến thảm họa đối với Kiev do Nga là khách hàng duy nhất của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Sau vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia ở miền Đông Ukraine, Mỹ và Liên minh Châu Âu đã đưa ra các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga và cả ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Các quan chức quốc phòng Nga cho biết tình hình sẽ không ảnh hưởng đến chương trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang cũng như thiết bị quân sự đến năm 2020 của Nga. Moscow sẽ đầu tư 20 nghìn tỷ rúp (tương đương với 640 tỉ USD) cho chương trình tái vũ trang quân đội. Theo kế hoach, số lượng các thiết bị quân sự hiện đại trong quân đội Nga sẽ đạt 30% vào năm 2015 và đến năm 2020 tỉ lệ hiện đại hóa đạt 70%.