Nga:

Tổng thống Putin khiển trách một số Bộ trưởng

ANTĐ - Ngày 18-9 trong cuộc họp về chiến lược ngân sách giai đoạn 2013-2015 diễn ra tại Sochi, Tổng thống V.Putin đã khiển trách một số thành viên nội các Chính phủ của Thủ tướng D.Medvedev. 

Trong cuộc họp này, ông Putin tỏ ý không hài lòng về việc thực hiện dự thảo tài khóa 3 năm (2013-2015) với 11 sắc lệnh do ông ký ngay sau khi quay trở lại Điện Kremli. Các sắc lệnh này của ông Putin chủ yếu giải quyết các vấn đề khẩn cấp của đất nước cũng như cải thiện phúc lợi xã hội như: cải cách hệ thống lương hưu, các dự án cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực Viễn Đông và Siberia, tạo điều kiện cho vay thế chấp đối với người dân lao động và doanh nghiệp nhỏ, cải thiện điều kiện sống cho người dân, đặc biệt các gia đình có 3 con trở lên, tạo điều kiện đến trường cho trẻ em nghèo… Và Tổng thống yêu cầu dự thảo này phải được triển khai trước tháng 8 năm nay.

Trong cuộc họp này, mặc dù Thủ tướng D.Medvedev không có mặt, nhưng Tổng thống Putin yêu cầu Thủ tướng phải có những cảnh cáo thích đáng với 2 vị bộ trưởng là Bộ trưởng Bộ Phát triển khu vực và Bộ trưởng Bộ Lao động. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng không nằm ngoài danh sách khiển trách này, ông D.Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin cho biết. Đại diện cho Duma Quốc gia, ông Andrey Isaev nói: “Tôi nghĩ rằng đây là một thông điệp rất quan trọng đối với toàn thể bộ máy nhà nước, cần phải thay đổi cách làm việc của các vị quan chức Chính phủ, và việc khiển trách thẳng thắn này của Tổng thống chắc chắn sẽ làm thay đổi tình hình đất nước”. 

Cuối cùng Tổng thống V.Putin khẳng định lại một lần nữa, mọi bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng và trọng trách của mình. Ông cũng cảnh báo tất cả thành viên Chính phủ của Thủ tướng Medvedev rằng đích thân ông sẽ trực tiếp theo dõi công việc của họ.