Tổng thống Putin đến thăm Crimea vào ngày Chiến Thắng

ANTĐ - Ngày hôm qua (9/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin có chuyến thăm Crimea đầu tiên kể từ khi bán đảo này được sáp nhập vào Liên bang hồi giữa tháng 3.

Ông Putin đã phát biểu trước đám đông, đang kỉ niệm chiến thắng 1945 của Liên bang Xô-viết trước Đức quốc xã, rằng Crimea đã cho thấy sự trung thành của mình đối với “sự thật lịch sử” khi chọn trở thành một phần của Nga.

Ông Putin đã có chuyến thăm lịch sử tới Crimea vào 9/5

Chính phủ Kiev đã lên tiếng phản đối chuyến thăm và gọi đây là một “hành động xâm phạm chủ quyền của Ukraine”.

Ở cảng Sevastopol của Crimea, ông Putin đã cảm ơn các lực lượng vũ trang trong thế chiến II và hoan nghênh sự sáp nhập của bán đảo Crimea vào Liên bang Nga.

Theo BBC, ông Putin đã được đón chào như một người hùng khi đi vào quảng trưởng chính và bắt tay với những người dân Crimea.

Trước đó, ông Putin đã có bài phát biểu tại quảng trưởng Đỏ ở thủ đô Moscow trước hàng ngàn người, và thề sẽ bảo vệ “đất mẹ”. Ông cho biết ngày 9/5, được biết đến như ngày Chiến Thắng ở Nga, là một ngày của “kí ức đau thương và bất diệt”, cũng như khẳng định “tinh thần thép của những người dân Xô-viết” đã cứu châu Âu khỏi sự nô lệ.

Tổng thư kí NATO Anders Fogh Rasmussen nhận định chuyến thăm của ông Putin là “không thích hợp” và nói thêm rằng: “Chúng tôi coi việc Nga sáp nhập Crimea vào Liên Bang là hành động bất hợp pháp và sẽ không công nhận điều này’’.

Người đại diện hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, Laura Magnuson cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận việc sáp nhập bất hợp pháp Crimea vào Nga. Chuyến thăm như vậy sẽ chỉ làm gia tăng thêm căng thẳng”.

Chính quyền lâm thời Ukraine cũng tổ chức  lễ kỉ niệm nhỏ ở công viên thủ đô Kiev mừng chiến thắng của Liên bang Xô-viết, với sự góp mặt của thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk và một vài cựu tổng thống khác.