Tổng thống Putin cấm quan chức chính phủ bị ốm đi làm

ANTĐ - Trong khi thực thi kế hoạch chống khủng hoảng nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi tình trạng bất ổn kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề ra chiến lược riêng để hạn chế chi tiêu của chính phủ, đó là phòng ngừa dịch cúm lây lan.

Ngày 4-2, trong một cuộc họp với các thành viên chính phủ, Tổng thống Nga nói: “Khi các ông đang ốm, vui lòng không đến làm việc, đây không phải là chuyện đùa”. Theo đó ông Putin đã cấm các bộ trưởng đi làm khi bị ốm, ông cũng nói thêm rằng chính phủ hiện đang thiệt hại khi phải đối phó với bệnh cúm. Trong thời gian gần đây một số khu vực của Nga thậm chí đã phải công bố lệnh cách ly vì bệnh cúm bùng phát.

Được biết trong cuộc họp này không có sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao trong đó có Thủ tướng Dmitry Medvedev, 2 Phó Thủ tướng là ông Igor Shuvalov và bà Olga Golodets.