Tổng thống Philippines: Ông Obama phải ‘‘nghe tôi’‘ trước khi thảo luận về nhân quyền

ANTD.VN - Để bảo vệ “Cuộc chiến chống ma túy” , Tổng thống Philippines nói rằng ông sẵn sàng thảo luận về bất kỳ vấn đề gì với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp gỡ giữa hai bên vào tuần tới. Tuy nhiên, Rodrigo Duterte cảnh báo rằng ông Obama phải lắng nghe ông nói, trước khi nêu lên vấn đề quyền con người.

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng để thảo luận về nhân quyền với ông Obama khi hai bên gặp nhau tại Lào vào tuần tới hay không, Tổng thống Philippines Duterte nói :  “Điều đó còn tùy thuộc vào mức độ của vấn đề”. Ông nói thêm rằng, người đồng nhiệm Mỹ trước tiên phải hiểu đầy đủ về vấn đề mà Philippines đang phải đối mặt.

"Họ phải hiểu được vấn đề trước khi nói với chúng tôi về quyền con người. Tôi nhấn mạnh, ông Obama trước tiên phải nghe tôi nói để biết vấn đề thực sự là gì, sau đó chúng tôi có thể nói chuyện". Tổng thống Philippines nói với các phóng viên, theo trích dẫn của Reuters.

Tuyên bố trên của Rodrigo Duterte được đưa ra sau khi Washington bày tỏ lo ngại về cuộc đàn áp chống ma túy của Tổng thống Philippines. Theo đó, Nhà Trắng cho biết hôm thứ hai (29-8) rằng, ông Obama sẽ nêu những quan ngại về "tuyên bố gần đây" của ông Duterte trong cuộc họp giữa hai nước tại Lào.

Ông Rodrigo Duterte lên nắm quyền Tổng thống Philippines hồi tháng 5 vừa qua, với lời hứa sẽ quét sạch các chất ma tuý khỏi lãnh thổ Philippines. Ông phát động một chiến dịch chống ma túy mà cho đến nay, theo thống kê đã có khoảng 2.000 người thiệt mạng. Gần một nửa các ca tử vong xảy ra trong quá trình hoạt động của cảnh sát, và số còn lại xảy ra trong các vụ nổ súng không xác định được thủ phạm. Tuần trước, một bé gái 5 tuổi đã trở thành người tử vong trẻ nhất trong chiến dịch này.

Bất chấp những lời chỉ trích từ Mỹ, Liên Hợp Quốc, Tổ chức theo dõi nhân quyền, và các nhóm nhân quyền khác. Tổng thống Duterte đã thề sẽ tiếp tục chiến dịch trong suốt nhiệm kỳ của ông. Với lý lẽ rằng thuốc phiện đã ngấm vào "mọi ngóc ngách" của Philippines.