Tổng thống Philippines muốn tăng ngân sách để chống tội phạm

ANTD.VN - Ngày 15-8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố sẽ tăng mạnh ngân sách của nước này trong năm 2017 nhằm hỗ trợ cho cuộc chiến chống tội phạm vốn gây nhiều tranh cãi của ông. Theo Tổng thống Duterte, ưu tiên hàng đầu cho các chi tiêu Chính phủ tăng lên để “cuộc chiến trấn áp tội phạm có hiệu quả hơn”.

Ông Rodrigo Duterte mong muốn sẽ tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát thêm 25%, số tiền này sẽ được đầu tư vào cuộc chiến chống ma túy. Ngân sách dành cho lực lượng cảnh sát sẽ được dùng để tuyển dụng thêm sỹ quan, tăng lương và trang bị thêm súng. 

Hiện Chính phủ Philippines chưa đưa ra thông báo chi tiết về việc tăng lương cho lực lượng quân đội và cảnh sát, song Tổng thống Duterte đã nhiều lần nhắc lại cam kết sẽ tăng gấp đôi lương cho hai lực lượng này.