Tổng thống Philippines Duterte: Có thể dùng đại bác và bom để diệt khủng bố!

ANTD.VN - Trong động thái mới tiếp tục thể hiện sự cứng rắn của mình, Tổng thống Philipines Rodrigo Duterte vừa tuyên bố rằng quân đội nước này được quyền dùng những vũ khí hạng nặng như đại bác và bom để tiêu diệt các phiến quân Hồi giáo vũ trang.

Tổng thống Philippines Duterte chưa có ý định dừng các biện pháp cứng rắn trong chính sách đối nội

Hiện nay, Philippines đang phải đối mặt với tình trạng các phiến quân Hồi giáo vũ trang thuộc nhóm Abu Sayyaf  bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng tại thành phố Davao – “thánh địa” của Abu Sayyaf, khi các du khách bị lọt vào tầm ngắm của những kẻ khủng bố.

Trước tình hình đó, Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố ông sẽ lựa chọn phương án mạnh tay để chấm dứt nạn bắt cóc này. Theo đó, lực lượng an ninh Philippines sẽ được quyền dùng những vũ khí hạng nặng như đại bác và bom để tiêu diệt hoàn toàn nhóm bắt cóc, bất chấp điều đó làm cho… các con tin mất mạng.

Với phương án trên, ông Duterte tin rằng những kẻ Hồi giáo cực đoan bắt cóc con tin sẽ bị tiêu diệt tận gốc tại Philippines. Đây không phải là lần đầu tiên người đứng đầu chính quyền Philippines có những quyết sách gây sốc như vậy. Trước đó, dù gây nhiều tranh cãi, ông Duterte vẫn quyết định cho phép cảnh sát nước này được quyền mạnh tay hạ sát tội phạm liên quan tới ma túy, và tình hình được cải thiện rất rõ rệt.