Tổng thống Pháp "khuyên" Nga… chỉ không kích IS

ANTĐ - Tổng thống Pháp Francois Hollande vừa chia sẻ rằng, ông đã nói với người đồng cấp Nga Vladimir Putin rằng Nga phải tấn công “Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và chỉ IS mà thôi”.

Tổng thống Pháp Hollande (trái) "khuyên nhủ" Nga về trách nhiệm tham chiến ở Syria

Trước thềm các cuộc đàm phán về tương lai Ukraine, Tổng thống Pháp Hollande đã nói chuyện với Tổng thống Nga Putin về các hoạt động quân sự mà Nga đang tiến hành tại Syria.

“Điều mà tôi nói với Tổng thống Putin là các cuộc tấn công nên tập trung vào IS và chỉ IS mà thôi. Trên cơ sở đó, chúng ta phải giữ mọi người tới các trách nhiệm của mình”, ông Hollande bày tỏ sau các cuộc gặp gỡ tại Paris (Pháp).

Sắp tới, ông Hollande sẽ tham gia cuộc đàm phán 4 bên về tình hình Ukraine, gồm cả Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Theo ông Hollande, cuộc đàm phán về tình hình Ukraine sẽ không dính dáng gì tới biến động hiện nay ở Syria.